Luxembourg: EU sẽ không đóng cửa biên giới với người di cư

Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn tuyên bố EU sẽ không đóng cửa biên giới với những người di cư và đang xúc tiến một gói tài chính để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.
Luxembourg: EU sẽ không đóng cửa biên giới với người di cư ảnh 1Người di cư chen lên tàu tại nhà ga ở Beli Manastir, Croatia ngày 18/9. (Nguồn: Reuters/TTXVN

Tân hoa xã đưa tin, phát biểu sau cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu tại thủ đô Ankara ngày 18/9, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không đóng cửa biên giới với những người di cư.

Ông Asselborn nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không đóng cửa (biên giới). Chúng tôi sẽ thiết lập một cơ chế tiếp nhận (người di cư). Các nước thành viên EU nên tiếp nhận người di cư một cách bình đẳng, nếu không chúng ta sẽ không thể giải quyết được vấn đề này."

Theo ông Asselborn, EU hiện đang xúc tiến một gói tài chính để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Hiện Luxembourg đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU.

Dự kiến, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk sẽ triệu tập cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo 28 nước thành viên EU vào ngày 23/9 tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư và kế hoạch phân bổ người tị nạn trong toàn EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục