Lý do Campuchia lắp đặt camera an ninh ở thành phố Sihanoukville

Tình hình an ninh tại Sihanoukville trở thành vấn đề nổi cộm theo làn sóng đầu tư ồ ạt của Trung Quốc vào thành phố ven biển đã từng rất yên tĩnh này.
Lý do Campuchia lắp đặt camera an ninh ở thành phố Sihanoukville ảnh 1100.000 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc ở Sihanoukville. (Nguồn: Kyodo)

Tờ Khmer Times dẫn lời Thiếu tướng Chuon Narin, Cảnh sát trưởng tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia), cho biết trong năm tới, tổng cộng 600 camera an ninh sẽ được lắp đặt tại 500 địa điểm trung tâm (bao gồm cả 34 tuyến đường mới xây) ở Sihanoukville - thủ phủ của tỉnh, để giám sát giao thông và tăng cường an ninh tại thành phố này.

Theo Tướng Narin, một trung tâm chỉ huy sẽ được đặt tại trụ sở cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk để giám sát an ninh và giao thông dựa vào hình ảnh thu được qua camera.

Giới chức tỉnh Preah Sihanouk đã khảo sát xong các điểm cần lắp đặt và đang chờ mua camera bằng ngân sách của Chính phủ.

[Photo] Mục sở thị vẻ đẹp thiên đường của bãi biển Koh Rong Samloem

Ông Narin nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ đối với việc đảm bảo an ninh công cộng.

Ông nói: “Camera sẽ cảnh báo cho cảnh sát trong trường hợp người dân cố tình che giấu những vi phạm. Họ không thể chối tội vì chứng cứ quá rõ ràng. An ninh có ý nghĩa rất quan trọng đối với một quốc gia đang phát triển."

Tình hình an ninh tại Sihanoukville trở thành vấn đề nổi cộm theo làn sóng đầu tư ồ ạt của Trung Quốc vào thành phố ven biển đã từng rất yên tĩnh này.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, có khoảng 250.000 người mang quốc tịch Trung Quốc đang sống và làm việc tại nước này, trong đó khoảng 100.000 người sống ở Phnom Penh và 100.000 người khác ở Sihanoukville.

Quan ngại về an ninh tại Sihanoukville là lý do giới chức thành phố đã phải lập đội đặc nhiệm nhằm trấn áp tội phạm người nước ngoài tại đây.

Tháng 8/2019, Tổng cục Cảnh sát Quốc gia đã lập nhóm hành động gồm 11 thành viên là quan chức cấp cao các đơn vị trong ngành để đánh giá tình hình an ninh tại tỉnh Preah Sihanouk.

Nhóm đã đưa ra báo cáo cho thấy đầu tư Trung Quốc tăng kéo theo tội phạm mạng do người Trung Quốc đứng đầu gia tăng.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cũng yêu cầu thành lập lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ tỉnh Preah Sihanouk trấn áp tội phạm giết người, buôn lậu ma túy, đánh bạc, bắt cóc đòi tiền chuộc.

Trả lời câu hỏi liệu việc lắp đặt camera có phải nhắm vào tội phạm mang quốc tịch Trung Quốc hay không, Tướng Narin khẳng định cảnh sát sẽ xử lý một cách công bằng đối với tất cả các trường hợp nghi vấn.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tập trung trấn áp tội phạm và củng cố pháp luật Campuchia.”

Thiếu tướng Heng Chantheary, Giám đốc Cục cảnh sát giao thông và trật tự công cộng thuộc Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, cho biết việc lắp đặt camera an ninh sẽ được tiến hành đồng loạt vào tháng 7 hoặc tháng 8/2020.

Theo ông Kong Ratanak, quyền Giám đốc Viện An toàn đường bộ, giới chức địa phương ban đầu sẽ sử dụng camera để nắm bắt các vấn đề về giao thông và an ninh chung.

Ông nói: “Đây là một tín hiệu tốt. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng camera để giám sát hoạt động là điều tốt. Tuy nhiên, trước khi thực hiện cần phải thông báo rộng rãi về việc lắp đặt và sử dụng phương tiện này… Camera sẽ hiệu quả nếu giới chức không sử dụng nó một cách phân biệt đối xử… Chúng ta biết rằng ở Campuchia, người giàu và người có quyền chức có thể can thiệp vào nhiều việc.”

Ông Ratanak đồng thời cảnh báo sử dụng camera có thể đi sai mục đích nếu các nhà chức trách không minh bạch mục tiêu của họ.

Về vấn đề tai nạn giao thông do người mang quốc tịch Trung Quốc gây ra tại Campuchia, ông Ratanak cho biết giới chức tỉnh Preah Sihanouk nên xem xét sát hạch bằng lái xe bằng tiếng Trung đối với người Trung Quốc muốn có bằng lái xe tại Campuchia để họ có thể hiểu luật giao thông của nước sở tại. “Nếu người Trung Quốc vi phạm luật lệ giao thông, chúng ta nên có cách hướng dẫn họ về luật pháp Campuchia bằng tiếng Trung Quốc. Điều này sẽ giúp giảm tai nạn giao thông."

Trong 10 tháng từ tháng 1-10/2019, số người chết vì tai nạn giao thông tại Campuchia lên tới 1.665 người, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số người bị thương tăng tới 33% lên 5.212 người. Tổng số vụ tai nạn giao thông trong cùng thời gian cũng tăng 28% lên 3.453 vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục