Các cuộc đụng độ giữa phiến quân M23 với lực lượng ủng hộ Chính phủ CHDC Congo lan đến thành phố Goma, miền Đông nước này khiến ít nhất 52 người thiệt mạng chỉ trong ngày 12/4.
Tổng Thư ký LHQ cho rằng cuộc giao tranh đang diễn ra ở Nam Kivu đe dọa đẩy toàn bộ khu vực xuống vực thẳm, đồng thời thúc giục đối thoại để tránh leo thang căng thẳng ở cấp khu vực bằng mọi giá.
M23 và quân đội Rwanda đã chiếm được sân bay và phần lớn khu trung tâm cùng các khu dân cư kể từ khi tiến vào thủ phủ tỉnh miền Đông của CHDC Congo hôm 26/1, sau một cuộc tấn công chớp nhoáng.
Liên hợp quốc khẳng định hoạt động sơ tán sẽ không ảnh hưởng đến cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường ở North Kivu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Một thiết bị nổ tự chế được đặt trong túi chứa sắn gần máy xay bột tại khu chợ ở thành phố Beni đã phát nổ khiến ít nhất 7 người bị thương nặng, phần lớn nạn nhân là các phụ nữ đang bán hàng.
Các tay súng M23 tại CHDC Congo đã bắt đầu rút lực lượng theo từng giai đoạn khỏi thị trấn quân sự chiến lược Rumangabo, nơi nhóm phiến quân này đã chiếm giữ hồi cuối tháng 10/2022.
Một nguồn tin nêu rõ nhóm phiến quân Phong trào 23/3 (M23) đã bắt giữ khoảng 50 người với lý do họ hợp tác với các lực lượng dân quân và các nhóm vũ trang chống M23.
Tổng thống Burundi và điều phối viên của Cộng đồng Đông Phi đã xem xét những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các hợp phần chính trị và quân sự nhằm ổn định miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Chính phủ Congo và phiến quân M23 đã ký thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Nairobi, Kenya, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước trung gian hòa giải là Uganda và Malawi.