CHDC Congo: Nhóm M23 đơn phương ngừng bắn

Phát ngôn viên của nhóm phiến quân M23 ở CHDC Congo, Francois Rucogoza cho biết nhóm này đơn phương ngừng bắn từ ngày 8/1.
Phát ngôn viên của nhóm phiến quân M23 ở Cộnghòa Dân chủ Congo, Francois Rucogoza cho biết nhóm này đơn phương ngừng bắn từngày 8/1, trước thềm vòng đàm phán hòa bình thứ hai với chính phủ.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Kampala của Uganda, ôngRucogoza khẳng định: "Chúng tôi có mặt tại đây vì hòa bình. Hôm nay, chúng tôituyên bố ngừng bắn. Kể cả khi chính phủ từ chối ký thỏa thuận ngừng bắn, chúngtôi sẽ tiếp tục thương lượng."

Tuy nhiên, phía chính phủ bày tỏ hoài nghi về việc M23 thực hiện tuyên bốngừng bắn. Theo người phát ngôn của chính phủ, ông Lambert Mende, vòng đàm phánđầu tiên trong tháng 12/2012 nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của nhóm M23 kéo dài 9tháng qua tại khu vực miền Đông đã không đạt kết quả.

Nhóm phiến quân M23 nguyên là lực lượng của người Tutsi sáp nhập vàoquân đội Cộng hòa Dân chủ Congo từ năm 2009, song đầu năm 2012 đã đào ngũvới lý do bất đồng về lương bổng và điều kiện sinh hoạt.

Cuộc xung đột giữa M23 với chính phủ diễn biến phức tạp khi cácnước láng giềng Rwanda và Uganda bị cáo buộc ủng hộ cho lực lượngphiến quân ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hai quốc gia này đều phủ nhận cáobuộc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.