Trừng phạt thủ lĩnh M23

Mỹ trừng phạt hai thủ lĩnh nhóm phiến quân M23

Mỹ đã trừng phạt thêm 2 thủ lĩnh phiến quân M23 ở CHDC Congo với cáo buộc hai đối tượng này dùng lính trẻ em, coi trẻ em là mục tiêu.
Theo AFP/AP, ngày 18/12, Mỹ đã áp đặt trừng phạt thêm hai thủ lĩnh của nhómphiến quân M23 ở Cộng hòa Dân chủ Congo với cáo buộc hai đối tượng này sử dụng binhsỹ trẻ em và coi trẻ em là mục tiêu.

Bộ Tài chính Mỹ nêu rõBaudoin Ngaruye và Innocent Kaina, hai thủ lĩnh của M23 kiểm soát khuvực miền Đông bất ổn của Cộng hòa Dân chủ Congo, bị đưa vào danh sách chịu sự trừngphạt tài chính của Mỹ vì "dính líu vào việc tuyển chọn và sử dụng línhtrẻ em trong cuộc xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo và vì tội cầm đầu một tổ chứccản trở tiến trình giải giáp vũ khí, hồi hương hoặc tái định cư cácchiến binh."

Bộ này cũng cáo buộc Ngaruye đã cố tình nhằm vào trẻ emtrong cuộc xung đột này, bao gồm các hành vi giết hại, gây thương tíchvà xâm phạm tình dục, vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước đó, cả hai đốitượng này đều bị liệt vào danh sách cấm đi lại và phong tỏa tài sản củaỦy ban Trừng phạt Cộng hòa Dân chủ Congo thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm30/11.

Trong khi đó, tại La Hay (Hà Lan), Tòa án Hình sự Quốctế (ICC) đã bác bỏ đề nghị của các công tố viên về việc tiếp tục giamgiữ cựu thủ lĩnh phiến quân ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Mathieu Ngudjolo Chui, chorằng cần phóng thích Ngudjolo ngay lập tức.

Thẩm phán Bruno Cotte nói:"ICC bác bỏ đề nghị kéo dài thời hạn giam giữ, không có yếu tố đặc biệtnào để có thể giam giữ thêm Ngudjolo."

Việc tha bổngNgudjolo, từng bị cáo buộc đã chỉ huy các phiến quân hủy diệt một ngôilàng ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo hồi năm 2003 cùng với các hành vi hãm hiếp,giết người và cướp của, chỉ là phán quyết thứ hai của ICC trong lịch sử10 năm của tòa án này và là lần đầu tiên ICC minh oan cho một nghiphạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.