Cổ phiếu Samsung Electronics đóng cửa ở mức kỷ lục 138.900 won (khoảng 96 USD), trong khi cổ phiếu của đối thủ SK hynix cũng phá đỉnh cũ để chốt phiên tại 726.000 won (502,3 USD).
Chốt phiên giao dịch ngày 11/12, VN-Index giảm 3,21 điểm xuống 1.268,68 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 627,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 15.315,6 tỷ đồng.
Cùng đà tăng của nhóm cố phiếu bất động sản, thị trường cũng ghi nhận sự tích cực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng với phần lớn các mã đều giao dịch trong sắc xanh, đặc biệt SHB tăng hơn 3,8%.
Hầu hết cổ phiếu thuộc các "hệ sinh thái" từng “làm mưa, làm gió” trên thị trường như FLC, Louis… đều đang bị cắt margin trong khi cổ phiếu HVN, AST cũng nằm trong diện kiểm soát của HOSE.
Từ cuối tháng 3 đến nay, người dân cũng như công chúng đầu tư vẫn chưa hết “xôn xao” xung quanh câu chuyện bắt giữ nhiều lãnh đạo của các tập đoàn lớn để điều tra, làm rõ những sai phạm.
Trong sáng nay 23/11 với thanh khoản rất cao nén dù VN-Index có những “rung lắc,” nhưng đến cuối phiên sáng chỉ số này vẫn vững vàng trên mốc 990 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/6, VN-Index tăng 2,72 điểm (0,31%) lên 871,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 350,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 5.350 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 547 điểm, tương đương 2,2%, một phần các cổ phiếu của American Express, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đồng loạt tăng hơn 5%.
Với vận động tích cực thoát khỏi xu hướng giảm giá ngắn hạn trong thời gian vừa qua, VN-Index sẽ chứng kiến những nhịp tăng giảm đan xen trong tuần sau khi chỉ số vận động trong kênh giá 750-770 điểm.
Thời điểm 9 giờ 56, VN-Index tăng tới 24,63 điểm (3,51%) lên 726,43 điểm; toàn sàn có 264 mã tăng, 51 mã giảm và 47 mã đứng giá trong khi HNX-Index cũng tăng 3,1 điểm (3,17%) lên gần 101 điểm.
Dịch bệnh COVID-19 đã “cuốn bay” hơn 260.000 tỷ đồng tại nhóm 10 mã cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất thị trường, thuộc 3 nhóm ngân hàng, bất động sản và thực thực phẩm-đồ uống.
Nhóm phân tích tới từ Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định nhưng có phần kém sôi động do thời điểm cận Tết.
Giới phân tích cho rằng, diễn biến đi ngang của thị trường có lẽ còn tiếp tục kéo dài sang tuần tới khi kết quả cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vẫn khiến giới đầu tư lo ngại.
Đóng cửa phiên giao dịch 8/7, chỉ số VN-Index giảm 8,99 điểm (0,92%) còn 966,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 165 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.482 tỷ đồng.
Dù thị trường đang thu hút được giới đầu tư giải ngân mạnh nhưng giới phân tích vẫn nhận định không mấy lạc quan về thị trường chứng khoán trong nước tháng Ba này.
'Việt Nam vẫn được thừa hưởng những thành quả có được từ các năm trước, các yếu tố thuận lợi này sẽ mở ra thời kỳ mới cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán.'
Chỉ số Nikkei tại thị trường chứng khoán Nhật Bản đã có lúc đạt mức 20.000 điểm, đánh dấu mức tăng cao kỷ lục trong vòng 15 năm qua kể từ tháng 4/2000.