Macfund hỗ trợ Ninh Bình xây trường tiểu học

Từ ngày 28/4, các học sinh tiểu học tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã bắt đầu được học tập trong một ngôi trường mới khang trang, an toàn, nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Giáo dục Marubeni tại Việt Nam (Quỹ Macfund).

Từ ngày 28/4, các học sinh tiểu học tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã bắt đầu được học tập trong một ngôi trường mới khang trang, an toàn, nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Giáo dục Marubeni tại Việt Nam (Quỹ Macfund).
 
Tập đoàn Marubeni của Nhật Bản đã tài trợ 2,5 tỷ đồng cho nhà trường thông qua Quỹ Macfund.
 
“Với ngôi trường mới đạt tiêu chuẩn quốc gia này, thày và trò trường Ninh Xuân không chỉ có điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học, mà quan trọng hơn, từ nay vấn đề an toàn cho thày trò chúng tôi đã được đảm bảo,” hiệu trưởng Phạm Thị Minh nhấn mạnh.
 
Trước đây, do điều kiện của địa phương, ngôi trường tiểu học cũ được xây dựng ngay sát bên cạnh một quả núi. Ít nhất đã có 3 vụ đá lở rơi xuống khu vực trường, khiến cho các em không yên tâm học tập.
 
Theo ông Nguyễn Tôn, Chủ tịch Quỹ Macfund, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Quỹ Macfund quyết định tài trợ cho Ninh Xuân, một trong 6 xã nghèo nhất của tỉnh Ninh Bình.
 
Cũng tại buổi lễ, ông Tsuyoshi Togami, Trưởng đại diện Marubeni tại Việt Nam, cho biết khoản hỗ trợ cho Ninh Xuân là dự án tài trợ lớn nhất từ trước đến nay của Macfund trong 15 năm hoạt động tại Việt Nam. Ông hy vọng ngôi trường mới này sẽ trở thành biểu tượng hữu nghị giữa Tập đoàn Marubeni và tỉnh Ninh Bình nói riêng và giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung.

Trong 15 năm qua, Quỹ Macfund đã tài trợ khoảng 1,4 tỷ đồng để làm phần thưởng cho gần 1.600 học sinh nghèo học giỏi và hơn 200 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trên toàn quốc, cũng như để góp phần sửa chữa và cung cấp trang thiết bị học tập cho các trường học. Riêng tỉnh Ninh Bình, chưa kể dự án Ninh Xuân, Macfund đã tài trợ cho tỉnh gần 150 triệu đồng./.
 
Hoàng Nhương (Veitnam+)

Tin cùng chuyên mục