Ở tuổi 97, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ tiếp tục tranh cử ghế nghị sỹ đại diện cho đảo nghỉ dưỡng Langkawi trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn diễn ra vào ngày 19/11 tới.
Cựu Thủ tướng Mahathir bày tỏ hy vọng GTA sẽ nhận được sự ủng hộ từ người dân và cho hay liên minh do ông đứng đầu sẽ tranh cử 120 ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Phiên họp Quốc hội đã được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 9/3-16/4, nhưng sau khi vượt qua Liên minh Hy vọng (PH) để lên nắm quyền, Chính phủ PN đã hoãn ngày khai mạc tới 18/5 vì COVID-19.
Tờ South China Morning Post vừa có bài viết phân tích về những thách thức cũng như cơ hội dành cho vị Thủ tướng thứ tám của Malaysia, ông Muhyiddin Yassin.
Bộ Tư pháp Mỹ hoãn trả lại Malaysia khoản tiền tiếp theo trị giá 240 triệu USD, vốn bị đánh cắp từ Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) do những bất ổn chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.
Hạ viện Malaysia dự kiến sẽ bắt đầu họp từ ngày 9/3. Đây sẽ là “mặt trận” đấu tranh tiếp theo giữa các phe phái ủng hộ các nhân vật khác nhau trên chính trường Malaysia.
Đảng Người Malaysia bản địa thống nhất (Bersatu), do Thủ tướng tạm quyền Mahathir Mohamad lãnh đạo, đề cử Chủ tịch điều hành Muhyiddin Yassin làm ứng cử viên Thủ tướng để Quốc vương xem xét.
Sau 2 ngày Quốc vương nước này tham vấn riêng rẽ 122 nghị sỹ, không có bất cứ một ứng cử viên nào được đề cử chức thủ tướng có được sự ủng hộ đa số rõ ràng.
Trong phát biểu công khai đầu tiên sau khi từ chức, Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad đã đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết tại quốc gia này.
Theo tờ Malaymail, ông Mahathir không nói về nguyên nhân khiến ông quyết định từ chức Thủ tướng, nhưng ông nói với người dân rằng bản thân ông đã rơi vào tình thế khó khăn khi đưa ra quyết định này.
Quốc vương Malaysia quyết định ông Mahathir Mohamad vẫn sẽ đảm nhận chức Thủ tướng tạm thời cho đến khi Malaysia bầu chọn được người thay thế và thành lập nội các mới.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nhấn mạnh hiện chưa có mốc thời gian chính xác nào cho việc chuyển giao chức vụ, đồng thời nói rõ việc bàn giao này "tùy thuộc vào tôi."
Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hoặc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của Malaysia.
Có thể sắp xảy ra sự thay đổi nào đó trong mối quan hệ im lìm của Malaysia với Trung Quốc, mặc dù sự thay đổi có thể đến theo nhiều cách khác nhau, song chắc chắn không làm hài lòng Bắc Kinh.
Có đến 62,8% người Mã Lai bản địa, 59,5% người gốc Hoa và 59,4% người gốc Ấn đang cảm thấy lo lắng về nền kinh tế của đất nước, vậy mà, các chính trị gia Malaysia vẫn mải miết với “trò chơi chính trị”
Trước đó, một số nghị sỹ thuộc đảng Công lý Nhân dân (PKR) hợp thành PH đã đề nghị ông Mahathir bàn giao chức vụ Thủ tướng cho ông Anwar Ibrahim, chủ tịch PKR, trong tháng 5/2020.
Khả năng chính phủ của Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền tại Malaysia có thể sẽ không tồn tại qua tháng 5/2020 do đảng Hành động Dân chủ (DAP) có thể sẽ sớm rút khỏi liên minh này.
Cuộc đấu đá nội bộ đảng Công lý Nhân dân (PKR) ở Malaysia đã sớm bộc lộ, minh chứng cho câu nói “chung hoạn nạn thì dễ, nhưng rất khó để cùng hưởng phú quý.”