Malaysia muốn đầu tư phát triển công nghệ sinh học tại ĐBSCL

Malaysia mong muốn được hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, cải tạo nguồn nước, xử lý chất thải và phát triển một nền nông nghiệp sạch.
Malaysia muốn đầu tư phát triển công nghệ sinh học tại ĐBSCL ảnh 1Chăm sóc hoa lan trong nhà lưới tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Trong chuyến đến thăm và chào từ biệt lãnh đạo thành phố Cần Thơ ngày 5/2 nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác, Ông Shazryll Zahiran, Tổng Lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Cần Thơ nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Malaysia có chung mối quan tâm về phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã có 9 chuyến thăm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm quảng bá, kết nối giao thương các doanh nghiệp Malaysia với địa phương. Những dự định, kế hoạch phát triển công nghệ sinh học được áp dụng trong nông nghiệp (hay còn gọi là công nghệ sinh học xanh) sẽ tiếp tục được người kế nhiệm ông quan tâm đẩy mạnh.

Malaysia mong muốn được hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực trên các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, cải tạo nguồn nước, xử lý chất thải và phát triển một nền nông nghiệp sạch, cải tạo cây, con giống bằng phương pháp chọn lọc có điều kiện và lai ghép, bao gồm kỹ thuật gen cũng như các công nghệ nuôi cấy mô và tế bào, nhằm nâng cao giá trị của cây trồng, vật nuôi.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ ngỏ lời cảm ơn đối với những đóng góp của ông Shazryll Zahiran trong việc kết nối giao thương giữa Malaysia và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Mẫn cho biết, Cần Thơ đang nỗ lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao, an toàn và đáp ứng được chuẩn GlobalGAP, vì thế địa phương rất ủng hộ sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên trong lĩnh vực này, mọi vướng mắc về thủ tục hành chính sẽ được quan tâm giải quyết trong tối đa 5 ngày làm việc.

Malaysia hiện là nước xếp thứ 8/101 quốc gia có vốn đầu tư tại Việt Nam, riêng Cần Thơ có hai dự án do Malaysia đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải với tổng vốn đầu tư hơn 6 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục