Malaysia sẽ duyệt đường sắt cao tốc tới Singapore?

Chính phủ Malaysia có thể chấp thuận đề xuất xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối liền thủ đô Kuala Lumpur với đất nước Singapore.
Chính phủ Malaysia có thể chấp thuận đề xuất xây dựng tuyến đường sắt caotốc nối liền thủ đô Kuala Lumpur với đất nước Singapore.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Kong Cho Ha cho biết chính phủnước này chờ đợi sự phản hồi từ các đối tác Singapore.

Ông cho biết việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc này cũng phụ thuộc vàoviệc liệu chính phủ Singapore có cho phép Malaysia thực hiện dự án này hay khôngvì đường ray cũng đi vào quốc đảo sư tử.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Kuala Lumpur-Singapore lần đầutiên được tập đoàn YTL nêu ra vào năm 2006 nhưng nó đã không được chính phủMalaysia thông qua vì chi phí cao. Tuy nhiên, dự án này đã được xem như là mộtdự án ảnh hưởng cao trong Chương trình chuyển đổi kinh tế do chính phủ đươngnhiệm đưa ra.

Theo đề xuất đoàn tàu cao tốc dự kiến sẽ di chuyển trên tuyến đường sắtnày với tốc độ từ 250 đến 300km/h. Việc này sẽ cắt giảm thời gian đi lại bằngđường sắt giữa Kuala Lumpur và Singapore từ bảy giờ bình thường xuống còn gầnhai giờ.

Hiện các nhà hoạch định chính sách và nhiều cơ quan chính phủ khác nhaucủa Malaysia tham gia vào việc cải thiện giao thông công cộng đang nghiên cứucác vấn đề cụ thể của dự án.

Trong tháng Tám, Ủy ban Giao thông vận tải công cộng đường bộ nước này đãtiến hành một nghiên cứu tiền khả thi về khả năng kinh tế và đánh giá tác độngcủa dự án. Một số cơ quan vận tải liên quan đến quy hoạch đã đề xuất để có các điểmdừng ở các bang Negeri Sembilan, Malacca và Johor.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia cho biết hành khách có thể lên xuốngtàu tại ga KL Sentral hoặc tại các điểm dừng khác và đến Singapore chỉ chưa đầyhai giờ đồng hồ. Theo ông, dự án này có thể khả thi khi có rất nhiều người đi lại giữa hainước.

Ông cho rằng đường sắt cao tốc cũng có thể trở thành phương tiện vận tảichính kết nối Kuala Lumpur và Singapore vì mọi người sẽ có thể đi lại nhanh hơnso với đường không.

Bộ trưởng Kong Cho Ha nói: “Du khách sẽ không phải đi qua những điểmcheck-in và check-out rắc rối hoặc phải thuê một xe taxi từ sân bay đến các khukinh doanh”. Ông cho biết các cơ quan chính phủ liên quan đến quy hoạch cũng đang xemxét vấn đề nhập cư và số lượng du khách đến Malaysia thông qua tuyến đường sắtnày./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Xe cứu thương sơ tán những hành khách bị nghi mắc virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius đang neo ngoài khơi thủ đô Praia, Cabo Verde ngày 6/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều nước nâng cao cảnh giác với virus Hanta

Các chuyên gia khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn, ngăn chuột xâm nhập và sử dụng găng tay, chất khử trùng khi xử lý chất thải của loài gặm nhấm.

Cali Club mô hình kết hợp giữa công nghệ, vận động và giải trí tương tác đang mở ra một hướng tiếp cận mới dành cho thế hệ trẻ và các gia đình tại Việt Nam.

K-Sportainment: Khi công nghệ và văn hóa Hàn Quốc trở thành cầu nối đưa trẻ em đến với vận động thể thao

Mô hình “K-Sportainment” – kết hợp giữa làn sóng K‑culture của Hàn Quốc, thể thao và giải trí số – đang nổi lên như một hướng đi đáng chú ý. Từ góc độ ứng phó với tình trạng trẻ em lệ thuộc màn hình điện thoại và lười vận động, đây là một mô hình có tiềm năng lớn.