Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đang là giải pháp tối ưu tỉnh Nghệ An hướng tới để hình thành chuỗi giá trị, bảo đảm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Mận Tam hoa Bắc Hà năm nay chín sớm, một số diện tích mận cho trái nhỏ do ảnh hưởng thời tiết khô hạn kéo dài; giá mận cũng thấp hơn mức trung bình hàng năm, chỉ ở mức từ 10.000-40.000 đồng/kg.
Hiện nay, nơi trồng tập trung các loại cây như mận, lê, đào, cát cánh... ở Lào Cai dần trở thành điểm "check-in" độc đáo, thúc đẩy phát triển "ngành công nghiệp không khói."
Tại trung tâm thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), mận Tam Hoa được bày bán đủ loại với mức giá dao động từ 10.000-80.000 đồng/kg tùy theo chất lượng và kích cỡ của quả.
Năm nay, giá mận tam hoa đầu mùa ở Sơn La dao động từ 10.000-15.000 đồng/kg, tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg so với năm trước. Với giá bán như hiện nay người trồng vẫn có lãi.
Đến với Bắc Hà trong dịp này, du khách được trải nghiệm tự mình tham gia hái, thưởng thức những quả mận Tam hoa chín đỏ, mọng nước, thơm ngon tại vườn.
Cây mận Tam Hoa ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai năm nay sinh trưởng và phát triển tốt, đến đầu tháng 6/2018 bước vào chính vụ thu hoạch đã mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.
Vào những ngày này, thị trấn Bắc Hà, Lào Cai ngày nào cũng đông như ngày hội bởi một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm vì những cây mận Tam Hoa bắt đầu chín đỏ.
Giá mận Bắc Hà năm nay khá cao, giá bán tại gốc 8.000-10.000 đồng/kg; bán buôn ở chợ là 15.000 đồng/kg. Đặc biệt, loại mận to có giá lên tới 35.000 đồng/kg.