Đổi lại, giá bán mận Tam Hoa năm 2011 lại cao, từ 15.000-20.000 đồng/kg,tăng gần gấp đôi so với năm trước.
Hơn một tuần nay, nông dân các xã Bản Phố, Na Hối, Lầu Thí Ngài, Tả Chải,Nậm Mòn... nô nức gùi mận Tam Hoa mang ra thị trấn Bắc Hà bán. Những quả mậnchín mọng, hình thức đẹp bắt mắt làm người mua hài lòng về sản phẩm, người bánphấn khởi vì bán được hàng nhanh và được giá.
Thời gian gần đây, nhiều hộ dân đã nhận thức được lợi ích kinh tế từ câymận Tam Hoa nên cố gắng cải tạo giống mận này, mặc dù còn manh mún nhưng cũngđem lại hiệu quả thiết thực.
Bà Nông Thị Ngài, xã Tả Chải (Bắc Hà) là hộ cải tạo mận Tam Hoa bằngphương pháp đốn tỉa với số lượng gần 50 cây cho biết mận Tam Hoa nhờ được cảitạo đã cho năng suất, chất lượng quả, hiệu quả kinh tế cao hơn. Mỗi cây cho năngsuất hơn 1 tạ quả tươi, năm nay, gia đình sẽ thu lãi được khoảng hơn 30 triệuđồng.
Hiện diện tích trồng mận ở huyện Bắc Hà chỉ còn 598ha, sản lượng cho thuhoạch khoảng gần 2.000 tấn quả thương phẩm, trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Cây mận Tam Hoa được coi là cây trồng đa tác dụng của vùng núi Bắc Hà,nhiều năm nay được bà con nơi đây coi là cây xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, diệntích mận ngày càng bị thu hẹp.
Các cấp, các ngành cần có sự đầu tư dài hơi cho cây mận để cải tạo giốngcũng như đầu ra ổn định, tránh tình trạng "được mùa mất giá, được giá lại khôngcó sản phẩm đem bán" để cây mận Tam Hoa không bị mai một, mang lại nguồn thu ổnđịnh có giá trị kinh tế cao cho người dân./.