Giám đốc tài chính của Huawei Mạnh Vãn Châu cho biết những thách thức trong việc ứng dụng công nghệ 5G trong kinh doanh đã bị đánh giá thấp và hoàn toàn khác với mạng 2G, 3G và 4G.
Theo bản báo cáo mà Huawei mới công bố, năm 2022, tập đoàn này ghi nhận mức lợi nhuận ròng 35,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,2 tỷ USD), giảm 68,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Công tố viên quận Brooklyn nêu rõ vì không có thông tin Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu vi phạm thỏa thuận, chính phủ Mỹ hủy bỏ cáo trạng thứ ba trong các vụ kiện cho bà này.
Một số ý kiến lo ngại nếu tham gia cung cấp thiết bị cho mạng 5G của Canada, Huawei có thể tiếp cận một loạt thông tin kỹ thuật số được thu thập từ cách thức, thời điểm và vị trí khách hàng.
Kim ngạch xuất khẩu hạt cải dầu của Canada sang Trung Quốc đạt 2,21 tỷ USD vào năm 2018 trước khi Bắc Kinh áp dụng các biện pháp hạn chế và giảm xuống chỉ còn 1,11 tỷ USD trong năm 2020.
Sau khi Mạnh Vãn Châu lên máy bay về nước, hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ là Michael Kovrig và Michael Spavor cũng lên máy bay rời Trung Quốc trở về Canada.
Phía Huawei đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ để bà Mạnh không bị dẫn độ, chấm dứt những tranh chấp pháp lý kéo dài làm liên lụy đến quan hệ Trung Quốc-Canada.
Theo Bộ Tư pháp Canada, Bộ Tư pháp Mỹ đã rút lại yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Huawei, do đó bà được tự do rời khỏi Canada.
Mỹ đang chuẩn bị kết thúc tiến trình tố tụng hình sự và yêu cầu dẫn độ đối với bà Mạnh Vãn Châu, với điều kiện nữ CFO của Huawei nhận tội và chấp nhận nộp phạt.
Thẩm phán Tòa án Tối cao tỉnh British Columbia, bà Heather Holmes, cho biết vào ngày 21/10/2021 bà sẽ công bố ngày đưa ra phán quyết của mình về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu.
Ngay sau khi nhận được thông tin Michael Spavor bị kết án 11 năm tù, Thủ tướng Canada Justin Trudeau lập tức tuyên bố bản án này là "không công bằng và không thể chấp nhận."
Đội ngũ pháp lý của bà Mạnh Vãn Châu cáo buộc Mỹ không trung thực và luật sư Addario đã liệt kê một số ví dụ về những gì ông mô tả là "cố ý thiếu sót" và "phân tích sai" trong các tài liệu của Mỹ.
Ngày 4/8 đánh dấu sự khởi đầu của vòng tranh tụng cuối cùng, dự kiến kéo dài khoảng hai tuần rưỡi, với hàng nghìn trang tài liệu đã được đệ trình lên tòa.
Các công tố viên Mỹ cho rằng bà Mạnh Vãn Châu đã đánh lừa HSBC về mối quan hệ với Skycom và khiến HSBC có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự về các vi phạm đối với lệnh trừng phạt của Mỹ.
Thẩm phán Tòa án tối cao tỉnh British Columbia đã ấn định tòa sẽ mở vào ngày 29-30/6 để xem xét liệu bằng chứng mới này có được thừa nhận trong vụ kiện dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu hay không.
Nhóm luật sư của bà Mạnh Vãn Châu cho biết họ cần thêm thời gian để xem xét các tài liệu liên quan vụ việc do vừa có được những tài liệu mới thông qua một tòa án ở Hong Kong.
Luật sư của bà Mạnh Vãn Châu muốn phiên tranh tụng diễn ra vào ngày 3/8 để có thêm thời gian đưa ra các bằng chứng giúp chứng minh các cáo buộc của nhà chức trách Mỹ với bà này là sai lầm.
Các luật sư của bà Mạnh Vãn Châu muốn đưa một bản khai từ một kế toán Huawei làm bằng chứng, mà họ cho rằng sẽ làm sáng tỏ các hoạt động tài chính của công ty và giúp chứng minh CFO của Huawei vô tội.
Ba tuần tranh tụng, bắt đầu từ ngày 15/3, tập trung vào cáo buộc vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu tại sân bay Vancouver hồi năm 2018 là hành vi lạm dụng bất hợp pháp trình tự tố tụng.