Huawei: Ứng dụng công nghệ 5G trong kinh doanh gặp khó khăn

Giám đốc tài chính của Huawei Mạnh Vãn Châu cho biết những thách thức trong việc ứng dụng công nghệ 5G trong kinh doanh đã bị đánh giá thấp và hoàn toàn khác với mạng 2G, 3G và 4G.
Huawei: Ứng dụng công nghệ 5G trong kinh doanh gặp khó khăn ảnh 1Một cửa hàng của tập đoàn công nghệ Huawei ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phát biểu tại phiên họp chính của Triển lãm di động Thượng Hải ngày 28/6, Giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, cho biết việc ứng dụng công nghệ 5G trong kinh doanh khó khăn hơn nhiều so với dự kiến.

Một trong những kỳ vọng về mạng 5G là công nghệ này có thể góp phần vào phát triển xe tự lái và tự động hóa sản xuất, ngoài việc tăng tốc độ kết nối của điện thoại di động cho người dùng cá nhân.

Theo bà Mạnh Vãn Châu, những thách thức trong việc ứng dụng công nghệ 5G trong kinh doanh đã bị đánh giá thấp và hoàn toàn khác với mạng 2G, 3G và 4G. Chỉ khi mạng 5G trở thành một phần của hệ sinh thái thì mới có thể hiện thực hóa các hoạt động một cách rộng rãi.

[Trung Quốc tăng khai thác công nghệ AI và 5G để thúc đẩy phát triển]

Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc, muốn cung cấp các dịch vụ đám mây cho các lĩnh vực đặc biệt như khai thác mỏ và tài chính.

Trong lần đầu tiên công bố số liệu về mảng điện toán đám mây trong năm 2022, công ty cho biết doanh thu từ hoạt động này đạt 45,3 tỷ nhân dân tệ (6,25 tỷ USD).

Năm ngoái, Huawei chứng kiến lợi nhuận giảm mạnh nhất kể từ năm 2011, do các kiểm soát của Mỹ tác động đến hoạt động kinh doanh và các biện pháp kiểm soát dịch đã gây trở ngại cho nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục