Maroc bắt giữ các nghi can IS đang lên kế hoạch khủng bố

Maroc bắt giữ các nghi can IS đang lên kế hoạch tấn công khủng bố

Maroc vừa triệt phá một nhóm phiến quân khả nghi có liên hệ với IS đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Vương quốc này.
Maroc bắt giữ các nghi can IS đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ảnh 1Lực lượng an ninh Maroc. (Nguồn: AP)

Ngày 24/3, Maroc thông báo nhà chức trách nước này vừa triệt phá một nhóm phiến quân khả nghi có liên hệ với chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya và một số phần tử trong nhóm đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Vương quốc này.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Maroc cho biết đây là vụ trấn áp mới nhất trong hàng loạt vụ nhằm vào các nhóm Hồi giáo cực đoan đang hoạt động ở Maroc.

Nhóm khủng bố nói trên hoạt động tại các khu vực gồm thành phố Marrakesh, thị trấn duyên hải Sidi Bennour và Smara.

Tuyên bố cũng nói rằng các cơ quan chức năng của Maroc đã chủ động theo dõi các phần tử khả nghi kể từ khi IS chiếm giữ được một phần diện tích rộng lớn ở cả Syria và Iraq trong giai đoạn 2014-2015.

Hàng trăm phiến quân từ Maroc và các quốc gia thuộc khu vực Maghreb như Tunisia và Algeria đã gia nhập lực lượng IS ở Syria. Một số phần tử đã đe dọa quay trở lại quê nhà và thành lập các lực lượng thánh chiến mới.

Chính phủ Maroc ước tính có khoảng 1.500 công dân nước này đã gia nhập các tổ chức phiến quân ở Syria và Iraq. Khoảng 220 tên quay trở lại quê hương và đã bị bắt giam và 286 tên đã bị giết trong các cuộc giao tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.