Trên mạng xã hội X, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffithss cho biết ông đã thông báo với Tổng thư ký LHQ Guterres về quyết định từ chức.
LHQ quyết định giải ngân 45 triệu USD từ CERF để hỗ trợ công tác nhân đạo tại Afghanistan trong bối cảnh nước này đang cạn kiệt thuốc men, vật tư y tế và nhiên liệu.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen nỗ lực thuyết phục Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi chấp thuận một kế hoạch hòa bình do ông đề xuất, vốn rơi vào bế tắc.
Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc việc Houthi từ chối gặp Đặc phái viên Griffiths là một tín hiệu thất vọng cho hòa bình ở Yemen, nhất là trong bối cảnh Houthi liên tục tiến hành các vụ tấn công ở tỉnh Marib.
Phát biểu trước báo giới, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Martin Griffiths nhận định: "Tôi cho rằng cuộc chiến tranh này tại Yemen rõ ràng có thể giải quyết được."
Một hội nghị của Liên hợp quốc về Yemen diễn ra ngày 26/2 đang hy vọng quyên góp được số tiền 4,2 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động nhân đạo ở nước này.
Đặc phái viên Griffiths cho biết thời điểm dự kiến thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố cảng Hodeidah và thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa quân đội Yemen và phiến quân Houthi, đã bị lùi lại.
Jordan cho biết nước này đã đồng ý tổ chức một cuộc họp giữa Chính phủ Yemen và phong trào Hồi giáo Houthi để thảo luận về thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa các bên.
Đặc phái viên Martin Griffiths đã đến thủ đô Sanaa ngày 5/1 tiến hành các cuộc đàm phán nhằm củng cố việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố cảng trọng yếu Hodeida.
Phong trào Houthi sẵn sàng trả tự do cho tất cả những người đang bị bắt giữ một cách vô điều kiện nếu như Chính phủ Yemen đáp ứng nguyên tắc “có đi có lại.
Một quan chức Houthi đã đe dọa cấm các máy bay của Liên hợp quốc sử dụng sân bay thủ đô Sanaa của Yemen, trừ khi các cuộc hòa đàm tại Thụy Điển dẫn tới việc mở cửa lại hoàn toàn.
Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của UAE nhấn mạnh: “Chúng tôi tin Thụy Điển đang trao một cơ hội then chốt để tìm ra một giải pháp chính trị cho Yemen."
Phái viên của Liên hợp quốc tại Yemen Martin Griffiths đã kêu gọi các bên tham chiến ở nước này "duy trì hòa bình" tại thành phố cảng quan trọng Hodeida.
85.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã chết vì đói hoặc bệnh tật từ năm 2015 tại Yemen, ngoài ra, các cuộc không kích tại Hodeida hiện cũng đang đe dọa mạng sống của khoảng 150.000 trẻ em đang mắc kẹt tại đây.
Đặc phái viên Griffiths hoan nghênh thông báo của phiến quân Hồi giáo Houthi về việc ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.
Theo Bộ Ngoại giao Yemen: "Chính phủ đã thông báo cho phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen... rằng chính phủ sẽ cử một phái đoàn tới dự hòa đàm với mục tiêu đạt được một giải pháp chính trị."
Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen sẽ không thu xếp để các phe phái ở Yemen tham gia đàm phán hòa bình vào cuối tháng này, thay vào đó sẽ cố gắng đưa họ ngồi lại với nhau vào cuối năm nay.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen dự kiến sẽ gặp các đại diện của Houthi, lực lượng hiện chiếm giữ thủ đô Sanaa và thành phố Hodeida bên bờ Biển Đỏ.
Phái viên Martin Griffiths sẽ đề xuất với các thủ lĩnh phiến quân chuyển giao quyền kiểm soát cảng Biển Đỏ này cho một ủy ban do Liên hợp quốc giám sát nhằm tránh leo thang
Tổng Thư ký Liên hợp quốc chỉ định nhà trung gian hòa giải đồng thời là cựu quan chức phụ trách hoạt động cứu trợ Martin Griffiths làm đặc phái viên phụ trách đàm phán hòa bình tại Yemen.