UAE: Hòa đàm tại Thụy Điển là cơ hội then chốt cho hòa bình Yemen

Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của UAE nhấn mạnh: “Chúng tôi tin Thụy Điển đang trao một cơ hội then chốt để tìm ra một giải pháp chính trị cho Yemen."
UAE: Hòa đàm tại Thụy Điển là cơ hội then chốt cho hòa bình Yemen ảnh 1Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen trong chiến dịch chống phiến quân Houthi ở ngoại ô thành phố Hodeida, ngày 18/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/12, Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Anwar Gargash cho rằng, vòng hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ tại Thụy Điển đánh dấu "cơ hội then chốt" nhằm mang lại hòa bình cho Yemen sau bốn năm xung đột.

Bình luận trên được đưa ra bởi một quan chức hàng đầu của UAE, nước tham gia liên quân thân chính phủ chống lại phiến quân Hồi giáo Houthi ở Yemen, trong bối cảnh phái viên Liên hợp quốc Martin Griffiths đang có mặt ở thủ đô Sanaa do phiến quân kiểm soát nhằm tìm cách thúc đẩy vòng hòa đàm được lên kế hoạch từ trước.

[LHQ cảnh báo Yemen đứng trước bờ vực thảm họa "kinh khủng"]

Trên tài khoản Twitter, ông Gargash cho rằng: "Việc sơ tán các tay súng Houthi bị thương ra khỏi thủ đô Sanaa một lần nữa cho thấy sự ủng hộ của Chính phủ Yemen và liên minh Arab đối với hòa bình." 50 tay súng phiến quân bị thương đã được đưa tới Oman, một quốc gia trung lập, để chữa trị. Đây được xem là một biện pháp xây dựng lòng tin trước bất kỳ vòng đàm phán nào.

Hiện chưa ấn định thời điểm chính xác diễn ra vòng hòa đàm ở Thụy Điển, tuy nhiên các bên hy vọng hòa đàm có thể được tổ chức trong tuần này. Ông Gargash nhấn mạnh: “Chúng tôi tin Thụy Điển đang trao một cơ hội then chốt để tìm ra một giải pháp chính trị cho Yemen."

Quan chức UAE này cho rằng: “Một giải pháp chính trị bền vững do Yemen dẫn đầu tạo cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện tại”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.