Lãnh tụ tối cao Iran chuẩn bị kịch bản kế nhiệm giữa nguy cơ bị tấn công

Động thái này được cho là phản ánh sức ép quân sự ngày càng gia tăng nhằm vào Tehran, cũng như khả năng ông Khamenei có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công tương lai của Israel hoặc Mỹ.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Báo Jerusalem Post đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được cho là đã triển khai các bước chuẩn bị cho khả năng bản thân bị ám sát hoặc loại bỏ trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Israel và Mỹ.

Theo thông tin từ tờ New York Times, ông Khamenei đã bổ nhiệm đồng minh thân cận Ali Larijani làm lãnh đạo trên thực tế của đất nước trong cao điểm làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi tháng 1.

Động thái này được cho là phản ánh sức ép quân sự ngày càng gia tăng nhằm vào Tehran, cũng như khả năng ông Khamenei có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công tương lai của Israel hoặc Mỹ.

Trước đó trong tuần, một số thông tin đã đề cập đến kịch bản tiềm tàng về một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.

Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ quân đội Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào ban lãnh đạo cấp cao của Iran trong trường hợp tiến hành chiến dịch quân sự nhằm thay đổi chế độ tại Tehran, song không nêu cụ thể cá nhân nào có thể bị nhắm đến.

Ông Larijani, chính trị gia kỳ cựu và cựu chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), từ lâu được xem là thành viên thân cận trong hệ thống quyền lực của lãnh tụ Khamenei.

Hiện ông giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và trên thực tế đã đảm nhiệm vai trò điều hành chính sách, làm lu mờ vai trò của Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Trước đó, Báo The Hill đưa tin, trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 17/2, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ám chỉ khả năng lực lượng quân sự của Tehran có thể thực hiện hành động quân sự nhằm vào những chiến hạm được Mỹ triển khai tại các vùng biển xung quanh quốc gia này.

Ông Ali Khamenei viết: “Người Mỹ liên tục nói rằng họ đã điều tàu chiến hướng về Iran. Tất nhiên, chiến hạm là một khí tài quân sự nguy hiểm. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn tàu chiến đó là thứ vũ khí có thể đánh chìm chúng xuống đáy biển.”

Tuyên bố trên được Lãnh tụ Ali Khamenei đưa ra chỉ vài giờ sau khi giới chức hai nước Mỹ và Iran có các cuộc tiếp xúc ở Geneva xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.