Mức thu nhập cao nhất trên thuộc về Giám đốc công ty Provimi chi nhánh Mátxcơva,xếp thứ hai là nhà lãnh đạo công ty cung cấp dịch vụ SMS Priatnye soobshenye vớisố tiền nhận hàng tháng là 6,2 triệu rúp và vị trí thứ ba thuộc về Chủ tịch ngânhàng Trung Quốc Eluosi - 6 triệu rúp/tháng.
Trong năm 2010, số lao động nước ngoài tại Mátxcơva nhận lương trên 1 triệu rúplà 46 người và có 13.000 người nhận lương trên 40.000 rúp/tháng.
Tuy nhiên, trong năm 2011 sẽ không có người nước ngoài nào nhận lương trên 1triệu rúp/tháng ở thủ đô Nga vì theo quy định, những trường hợp có mức lương caonằm ngoài hạn ngạch lao động cấp cho lao động di cư.
Người nước ngoài sẽ nhận mức lương cao nhất trong năm tới, khoảng 165.000rúp/tháng là Tổng giám đốc công ty Pioneer Rus, còn mức lương thấp khoảng 10.000rúp/tháng sẽ dành cho những người phụ bếp Trung Quốc tại công ty Foster Stroi.
Danh sách thu nhập của người nước ngoài được công bố trên trang web trên đây chỉghi tên công ty tuyển dụng, chức vụ, quốc tịch của người lao động nước ngoài màkhông cho biết họ tên của những lao động này.
Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Nga vừa thông qua hạn ngạch lao độngcấp cho người nước ngoài năm 2011 là 1,75 triệu người, giảm 20.000 người so vớinăm 2010.
Hạn ngạch lao động nước ngoài năm nay dành cho thành phố Mátxcơva là 200.000người. Trong năm 2009, Mátxcơva được phép tuyển dụng 392.000 lao động nướcngoài./.