Máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress từ Phi đội ném bom số 5 của Căn cứ Không quân Minot đã đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông.
N5 là hiệp hội không chính thức các nước sở hữu vũ khí hạt nhân (Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Pháp). Năm 2023-2024, Nga đóng vai trò điều phối thể thức này, sau đó cương vị được chuyển cho Trung Quốc.
Cuộc tập trận chung, với sự tham gia của máy bay ném bom B-52H cùng các chiến đấu cơ đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, diễn ra trên các vùng biển ở Đông Nam Đảo Jeju.
Quân đội Mỹ đã xây dựng các kế hoạch chi tiết về một cơ sở phục vụ cho các hoạt động của phi đội máy bay ném bom B-52 để sử dụng trong mùa khô ở Vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia.
Theo lực lượng Không quân Mỹ, cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 14/5 ở ngoài khơi Nam California khi một máy bay ném bom B-52 thả vũ khí Phản ứng nhanh phóng trên không.
Tổng thống đắc cử Joe Biden đang phải đối mặt với một tình huống ngày càng bất trắc liên quan tới Iran và đang trở thành mục tiêu bị đổ lỗi rất nhiều về sự bất ổn của khu vực Trung Đông.
Trang web Aircraft Spots cho hay hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam để “tiến hành một nhiệm vụ” ở biển Nhật Bản.
Các bài diễn tập tập trung vào khả năng ứng phó nhanh và sức mạnh của các lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa, cũng như nhằm răn đe, phòng ngừa nguy cơ xung đột và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ.
Một chỉ huy cấp cao của IRGC khẳng định rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh từng được xem là mối đe dọa nghiêm trọng nhưng hiện nay lại trở thành một "mục tiêu" và là "cơ hội" của Iran.
Mỹ đang triển khai một tàu tấn công đổ bộ cùng một bệ phóng tên lửa Patriot tới Trung Đông, nhằm tăng cường sức mạnh cho Nhóm Tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đối phó mối đe dọa từ Iran.
Phó Tư lệnh IRGC khẳng định Tehran kiên quyết không đối thoại với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington sẽ "không dám" triển khai hành động quân sự nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.
Chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, Tướng Charles Brown, tuyên bố các máy bay ném bom của Mỹ sẽ không bay qua Hàn Quốc sau khi Seoul yêu cầu tạm ngừng các hoạt động như vậy.
Bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Pence cho thấy Trung Quốc là đối thủ chiến lược chủ yếu của Mỹ và có ý định buộc các quốc gia khác phải chọn lựa giữa Washington và Bắc Kinh trong một số vấn đề.
Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) ngày 28/9 tuyên bố đã tiến hành tập trận chung với một máy bay ném bom B-52 của Mỹ tại Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản.
Mỹ đã nhất trí chuyển hướng 2 máy bay ném bom B-52 sao cho hai máy bay này không bay qua Bán đảo Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đe dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn mang tên “Thần Sấm” sẽ không có sự tham gia của máy bay ném bom B-52 như kế hoạch ban đầu, sau khi Bình Nhưỡng hủy bỏ cuộc hội đàm cấp cao.
Các binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc cùng 100 máy bay chiến đấu, bao gồm 8 máy bay tàng hình F-22 cùng nhiều máy bay B52 và F15-K, đã tham gia cuộc tập trận không quân lớn mang tên Max Thunder.
Cuộc tập trận trong 2 tuần mang tên Max Thunder này sẽ bắt đầu từ ngày 11/5, với sự tham gia của khoảng 100 máy bay, trong đó có 8 máy bay tàng hình F-22, một số máy bay ném bom B-52.