Nhật Bản tập trận với máy bay ném bom của Mỹ tại Biển Hoa Đông

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) ngày 28/9 tuyên bố đã tiến hành tập trận chung với một máy bay ném bom B-52 của Mỹ tại Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản.
Nhật Bản tập trận với máy bay ném bom của Mỹ tại Biển Hoa Đông ảnh 1Máy bay tiêm kích F-15 của Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) ngày 28/9 tuyên bố đã tiến hành tập trận chung với một máy bay ném bom B-52 của Mỹ tại Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản.

Theo ASDF, cuộc tập trận diễn ra hôm 27/9 cùng với Không quân Mỹ, với sự tham gia của 16 máy bay chiến đấu Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên ASDF thông báo một cuộc tập trận chung với máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên Biển Hoa Đông, nơi có một số nhóm đảo nhỏ đang tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc, một nguyên nhân lớn gây ra căng thẳng giữa hai nước châu Á này.

[Nhật Bản cử máy bay chiến đấu chặn UAV của Trung Quốc]

Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ cho biết máy bay ném bom đã bay từ một căn cứ tại đảo Guam thuộc Thái Bình Dương.

Hôm 26/9, các quan chức quốc phòng Mỹ thông báo quân đội nước này trong tuần này đã cho hai máy bay ném bom B-52 bay qua Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục