May mắn không có thương vong trong vụ cháy phà ở Hy Lạp

Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng 29/8 (giờ Việt Nam) trên một chiếc phà chở khách tại Hy Lạp đã được dập tắt và may mắn không gây thương vong.
May mắn không có thương vong trong vụ cháy phà ở Hy Lạp ảnh 1Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa trong vụ cháy phà ở Athens, Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng 29/8 (giờ Việt Nam) trên một chiếc phà chở khách tại Hy Lạp đã được dập tắt và may mắn không gây thương vong.

Theo hãng thông tấn quốc gia Hy Lạp AMNA, vào thời điểm xảy ra cháy, trên phà Eleftherios Venizelos có tổng cộng 875 hành khách và 141 thủy thủ đoàn.

Khi đó, chiếc phà đang trên hành trình từ cảng Piraeus tới thành phố Chania trên đảo Crete. Hiện phà đã quay trở về cảng xuất phát.

[Hy Lạp: Phà chở hơn 1.000 người bất ngờ bốc cháy trong đêm]

Ngọn lửa bùng phát khi phà Eleftherios Venizelos đang tới gần đảo Hydra trên biển Aegean thuộc Địa Trung Hải. Thuyền trưởng phà trên cho biết đám cháy được khống chế trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Tất cả hành khách và thủy thủ đoàn được sơ tán an toàn sau khi trải qua 4 tiếng trên phà mù mịt khói bụi.

Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ và ban đầu được cho là do lửa bùng phát từ một xe tải trên phà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục