Đắk Lắk: Lợi dụng mê tín dị đoan, hai vợ chồng chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng
Vợ chồng Tuấn-Nhớ xây dựng một nhà thờ tổ và 6 thất cho người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu, lợi dụng chiêu trò “mê tín dị đoan” để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Vợ chồng Tuấn-Nhớ xây dựng một nhà thờ tổ và 6 thất cho người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu, lợi dụng chiêu trò “mê tín dị đoan” để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Lừa đảo xem bói, giải hạn trực tuyến hay mạo danh nhà mạng để chiếm đoạt tài sản là những chiêu trò lừa đảo được cơ quan chức năng cảnh báo người dùng trong dịp đầu năm 2025.
Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không đi lễ hội Xuân trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.
Thành phố Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về hoạt động lễ hội trên các hệ thống thông tin, cấp thành phố, số điện thoại đường dây nóng là 0965404557.
Dựa dẫm vào những lá bài Tarot để dự đoán tương lai hoặc giải quyết các vướng mắc khiến một bộ phận giới trẻ dần thiếu tự tin vào bản thân, đánh mất khả năng tự quyết và suy nghĩ độc lập.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động văn hóa cơ sở, trong đó có việc sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao; công tác tổ chức lễ hội...
Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm phản ánh đa chiều, khách quan về Phật giáo, từ các khía cạnh lịch sử, triết học, đến các hoạt động xã hội và từ thiện.
Với số lượng lớn, lại tập trung chủ yếu vào mùa Xuân nên các lễ hội trên cả nước khó tránh có những biểu hiện tiêu cực, cần những giải pháp tích cực nhằm bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp.
Cục Văn hóa Cơ sở yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định; TP Hải Phòng và Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt lễ hội tập trung đông.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng; bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ.
Các đối tượng Siu Thoan và Ksor Non đã cắt ghép hình ảnh về một chùm tóc giả và bộ nội tạng động vật treo trên cây rồi phao tin đây là “ma lai” ăn thịt người xuất hiện ở buôn H’Lang.