Khẩu trang mới là một loại màn che không khí vô hình trước mặt người dùng và được gắn vào phần che của mũ lưỡi trai. Khẩu trang này có trọng lượng nhẹ, bao gồm một bộ lọc, và có thể tái sử dụng.
Có các dấu vết cho thấy người dân tại khu vực Đông Á đã thích nghi với một chủng virus corona từ thời cổ đại và các gene của họ phát triển đột biến kháng virus từ khoảng 20.000-25.000 năm trước đây.
Các chuyên gia quốc tế đưa ra nhiều giải pháp ưu tiên, trong đó, hợp tác công-tư, ưu tiên sức khỏe cộng đồng được coi là “chìa khóa” giúp vực dậy ngành “kinh tế xanh” Việt Nam giai đoạn hậu COVID-19.
Vắcxin ngừa COVID-19 sử dụng 2 chủng adenovirus làm vật trung gian truyền bệnh, chúng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể con người, song không thể nhân lên trong đó.
Bốn loại thuốc gồm thuốc kháng virus là remdesivir, lopinavir và ritonavir, trong khi loại thứ tư có hoặc không chứa hoạt chất điều hòa miễn dịch interferon beta và chống sốt rét hydroxychloroquine.
Kinh doanh ảm đạm, nhiều nhà hàng và cửa hàng bán lẻ ở Hàn Quốc đã lựa chọn phương án tạm đóng cửa, trong khi đó đông khách nhất lại là những cửa hàng bán khẩu trang.
Các chủng virus này có thể tồn tại tới 9 ngày trên bề mặt các vật dụng với nhiệt độ trong nhà và con người có thể nhiễm virus bất cứ lúc nào trong thời gian này.
Người nhiễm 2019-nCoV, cúm hoặc cảm lạnh thường có các triệu chứng hô hấp như sốt, ho và sổ mũi. Mặc dù nhiều triệu chứng giống nhau nhưng nguyên nhân gây bệnh lại là các virus khác nhau.
nCoV không lây truyền qua đường không khí mà lây qua đường giọt bắn hoặc tiếp xúc, tức tay chúng ta chạm phải đồ vật nước miếng người bệnh văng ra, rồi vô tình đưa vào miệng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, cho biết tỷ lệ tử vong do nhiễm virus 2019-nCoV tại Trung Quốc là khoảng 2,1%, thấp hơn nhiều so với các dịch bệnh khác.
2019-nCoV là chủng mới thuộc họ virus Corona, gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến hội chứng hô hấp nguy hiểm như SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) và MERS (hội chứng hô hấp Trung Đông).
Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống đối phó phòng dịch; chi phí kiểm dịch, chẩn đoán; chi phí cách ly, điều trị dịch bệnh do virus corona mới gây ra.
Theo các nhà khoa học, kết quả các phân tích ban đầu cho thấy virus corona mới ở Trung Quốc (2019-nCoV) có sự tương đồng axít amin với virus gây dịch Hội chứng Viêm Đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003.
Theo hãng tin Pháp AFP, biện pháp này có hiệu lực từ 9 giờ sáng 24/1 (giờ địa phương). Thành phố Hoàng Thạch của tỉnh Hồ Bắc trở thành địa phương thứ 7 tại Trung Quốc áp dụng biện pháp này.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm loại A, nhằm phòng chống hiệu quả dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra.