Mexico ban hành luật Viễn thông Liên bang sửa đổi

Mexico vừa ban hành Luật Viễn thông Liên bang mới nhằm tăng tính cạnh tranh của ngành kinh tế quan trọng và cải thiện dịch vụ này.
Ngày 10/6, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã ký sắc lệnh ban hành Luật Viễn thông Liên bang sửa đổi, một nỗ lực nhằm tăng cường tính cạnh tranh của ngành kinh tế quan trọng và cải thiện loại dịch vụ này vì lợi ích của người tiêu dùng trên cơ sở mở rộng tự do ngôn luận, tăng khả năng truy cập thông tin và xây dựng một hành lang pháp lý thống nhất trên toàn lãnh thổ quốc gia.

Điều mới nhất trong bộ luật này là việc thành lập Viện Viễn thông liên bang và Ủy ban cạnh tranh kinh tế với cơ chế như cơ quan độc lập; cho phép vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới 100% trong ngành viễn thông và 49% trong lĩnh vực đài phát thanh.

Theo đánh giá của giới quan sát, đây là một đạo luật quan trọng hàng đầu mà Mexico cần sửa đổi để cởi trói cho nền kinh tế, phá vỡ thế độc quyền của tỷ phú Carlos Slim và dần dần tạo một sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện công ty điện thoại cố định Telmex của tỷ phú Carlos Slim kiểm soát tới 80% ngành công nghiệp viễn thông trong khi ngành dịch vụ điện thoại di động của ông là Telcel chiếm giữ 70% thị trường điện thoại di động.

Luật mới ban hành cũng nhằm phá vỡ sự thống trị của hai đài phát thanh lớn nhất của nước này là Televisa và TV Azteca.

Televisa nắm 70% cổ phần của ủy ban truyền hình và 60% thị trường truyền hình cáp. Ngành công nghiệp viễn thông của Mexico mang lại 32 tỷ USD mỗi năm.

Luật Viễn thông sửa đổi, một thành công lớn của chính phủ của Tổng thống Nieto sau khi thỏa thuận với các đảng đối lập lớn là Cách mạng Dân chủ (PRD) và Hành động Quốc gia (PAN) trong khuôn khổ Hiệp định vì một đất nước Mexico phồn vinh ký hồi tháng 1/2013, sẽ chính thức có hiệu lực sau một ngày được đăng trên tờ Công báo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.