Mexico đón hơn 19 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Theo thống kê của Bộ Du lịch Mexico, trong tám tháng năm 2014, Mexico đã đón 19,3 triệu lượt du khách quốc tế, đem lại nguồn doanh thu 11,2 tỷ USD.

Theo thống kê của Bộ Du lịch Mexico, quốc gia này đã đón 19,3 triệu lượt du khách quốc tế trong tám tháng năm 2014, đem lại nguồn doanh thu 11,2 tỷ USD, tăng tương ứng 19% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo của cơ quan trên cho biết trong tổng số 19,3 triệu lượt du khách quốc tế đến Mexico trong tám tháng có 9,3 triệu lượt khách đến bằng đường không (tăng hơn 10%) và 8,5 triệu lượt khách tới bằng đường bộ (tăng 32%).

Với 20 cửa khẩu trải dài trên 3.185km đường biên giới giữa Mexico và Mỹ, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế số một thế giới, du khách tới Mexico từ Mỹ bằng đường bộ đã tăng đáng kể.

Mỹ tiếp tục củng cố vị trí là thị trường số một của Mexico với 5,5 triệu lượt người, tăng 12,4%. Đứng thứ hai là Canada với 1,2 triệu lượt du khách, tiếp đến là Colombia, Trung Quốc, Venezuela và Brasil.

Các thị trường có tỷ lệ tăng cao nhất gồm Colombia và Trung Quốc, với mức tăng lần lượt đạt 25,5 và 24,6%.

Với doanh thu trên 13 tỷ USD/năm, du lịch là ngành kinh tế quan trọng của Mexico, đóng góp hơn 8% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo việc làm trực tiếp cho hơn 3 triệu người.

Năm 2013, nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh đón gần 24 triệu lượt khách quốc tế, đứng thứ 13 thế giới.

Chính phủ liên bang đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ đưa Mexico vào nhóm 5 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục