Mexico tái khẳng định cam kết ưu tiên xóa đói giảm nghèo

Tổng thống Mexico tái khẳng định cam kết xóa đói giảm nghèo của chính phủ liên bang và nhấn mạnh đây là một ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông.
Mexico tái khẳng định cam kết ưu tiên xóa đói giảm nghèo ảnh 1Cảnh đổ nát sau động đất ở Union Juarez, bang Chiapas, Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/7, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto tái khẳng định cam kết xóa đói giảm nghèo của chính phủ liên bang và nhấn mạnh đây là một ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 2012-2018 này của ông.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại lễ công bố kết quả bước đầu của Chiến dịch chống đói nghèo, diễn ra tại bang Tây Bắc Nayarit, người đứng đầu nhà nước Mexico cho biết hơn 3 triệu người dân nước này thoát nghèo trong hơn một năm qua kể từ khi đảng Cách mạng Thể chế (PRI) trở lại cầm quyền từ tháng 12/2013, nhờ việc triển khai hiệu quả nhiều chương trình phúc lợi xã hội.

Ông nêu rõ việc thành lập và đưa vào hoạt động hơn 3.200 nhà ăn cộng đồng cung cấp các suất ăn giá rẻ cho người có thu nhập thấp; đảm bảo cung cấp lương thực và thực phẩm giá hợp lý tới tận hộ gia đình thông qua hệ thống cửa hàng Diconsa là những dự án thiết thực, mang lại nhiều hiệu quả nhất trong tiến trình thực hiện cuộc Thập tự chinh chống đói nghèo được chính phủ khởi xướng từ năm ngoái.

Tổng thống Peña Nieto nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình lồng ghép trợ cấp lương thực - thực phẩm cho người nghèo đi đôi với việc đào tạo nghề và triển khai các dự án sản xuất nhỏ tại các vùng sâu vùng xa và khu vực nông thôn.

Theo số liệu thống kê của Hội đồng Quốc gia về đánh giá chính sách phát triển xã hội (Coneval), cuối năm ngoái, Mexico có hơn 53,3 triệu người thuộc diện nghèo, chiếm tới gần 49,5% trong tổng số dân 120 triệu người của nước này.

Các bang Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacan là những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.