Như vậy, Windows 8 đã được Microsoft “đặt lên bệ phóng” để triển khai tạihơn 140 thị trường trên khắp toàn cầu.
Trong khi Windows RT được coi là phiên bản “tinh giản” và chỉ tương thíchvới những ứng dụng dành riêng, trong khi Windows 8 là bản đầy đủ, kết hợp cảWindows RT với Windows căn bản.
Chính vì thế, Windows 8 đầy đủ tương thích với cả phần mềm x86 loại truyềnthống cũng như loại mới.
Về giá cả, Windows 8 sẽ được bán khởi điểm với giá chỉ 39,99 USD nhưng bịgiới hạn thời gian, trong khi nếu nâng cấp từ Windows 7 thì người dùng sẽ chỉphải trả 14,99 USD.
Trong khi đó, mẫu máy tính bảng Surface chạy Windows 8 cũng được chínhthức phát hành với giá khởi điểm từ 499 USD./.