Các trường học đã bắt đầu mở cửa trở lại sau khi đóng cửa hơn một tháng do thảm họa động đất xảy ra vào ngày đầu tiên của Năm mới 2024, trên Bán đảo Noto của Nhật Bản.
Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới 28-01S ở Hòa Bình mở cửa lại sau khi tạm dừng hoạt động từ ngày 9/1/2023 do 10 lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên của đơn vị bị khởi tố điều tra tội Nhận hối lộ.
Nhu cầu đi lại quốc tế phục hồi đã thúc đẩy số lượng hành khách tăng mạnh khi các quốc gia bắt đầu nới lỏng các hạn chế biên giới liên quan đến đại dịch COVID-19.
Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc cho biết khả năng tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ nâng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc thêm 0,16 điểm phần trăm trong năm 2023.
Giá vé máy bay khởi hành từ các sân bay của Pháp tăng 21,7% trong một năm với tất cả các điểm đến trong khi chuyến bay khởi hành từ Tây Ấn thậm chí có thể tăng 44,4% và 46,2% so với trước đại dịch.
Trước đó, ngày 9/5, chính phủ Lào đã cho phép mở lại các cửa khẩu quốc tế nhằm tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu và thu hút khách du lịch để góp phần phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Xu hướng lây nhiễm COVID-19 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã chậm lại trong những tuần gần đây; ngày 14/8, giới chức y tế Thượng Hải thông báo ghi nhận 5 ca mắc mới trong 24 giờ trước đó.
Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc cũng sẽ sớm công bố "danh sách trắng" thứ ba, gồm hơn 820 công ty tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu, có thể hoạt động trở lại.
Khi các trường học không thể bù đắp lỗ hổng kiến thức của học sinh và sinh viên, điều này có nguy cơ làm giảm thu nhập của họ sau này, cũng như dẫn đến sự bất bình đẳng kinh tế ở châu Á-TBD.
Chính quyền đặc khu cho phép mở cửa trở lại các bể bơi và bãi biển, người dân không cần đeo khẩu trang khi tập thể dục ở các địa điểm trong nhà và ngoài trời.
Vẫn còn 3/4 chặng đường của năm 2022 để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, chặng đường có suôn sẻ hay không không chỉ dựa vào những quyết sách của Chính phủ mà còn cần sự nỗ lực từ nhiều phía.
Chương trình bao gồm các hoạt động giao lưu văn hóa; xúc tiến thương mại và đầu tư... đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam trong bối cảnh đất nước bắt đầu mở cửa trở lại đón khách quốc tế.
Từ ngày 15/3/2022, Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; đây được xem là thời điểm vàng để ngành du lịch lấy lại đà tăng trưởng.
Tối 18/3, các khu vực đi bộ, chợ đêm tại quận Hoàn Kiếm được phép hoạt động trở lại. Không khí được ghi nhận là khá đông đúc, người dân phần lớn tuân thủ các quy tắc về phòng chống dịch COVID-19.
Từ trưa 8/3, một số xã, phường của Hạ Long đã cho phép các nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống được hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm 5K và đảm bảo cao nhất các quy định về phòng, chống dịch.
Ngày 26/2, Ấn Độ ghi nhận 11.499 ca mắc mới và 255 ca tử vong do COVID-19; những con số này là rất ít so với những số liệu ghi nhận trong đỉnh dịch năm ngoái.
Số lượng người đến khu di tích Hương Sơn đã giảm so với những năm trước khi có dịch, thế nhưng niềm vui của khách thập phương cũng như người làm dịch vụ tại nơi này vẫn trọn vẹn như trước.
Tại thủ đô Hà Nội, hầu hết các đền, chùa, phủ đã mở cửa như chùa Quán Sứ, Trấn Quốc, Vạn Niên, Tảo Sách, Phúc Khánh, phủ Tây Hồ... đều khá đông người đến tham quan, đi lễ.
Từ ngày 16/2, Bắc Giang dự kiến sẽ mở cửa toàn bộ, các hoạt động kinh tế-xã hội trở lại, qua đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí, dễ dàng tuyển dụng lao động, duy trì và phát triển sản xuất.
Theo Viện Kinh tế Đức (IW), nền kinh tế Đức thiệt hại 350 tỷ euro, chủ yếu do sụt giảm tiêu dùng cá nhân, cũng như vì các biện pháp phong tỏa, giãn cách để phòng dịch.