Quá trình cực đoan hóa ngày càng lan rộng trên môi trường trực tuyến, từ các nền tảng mạng xã hội, phòng trò chuyện đến nhóm kín và cả không gian trò chơi trực tuyến.
Phát biểu họp báo năm tuần trước lễ khai mạc Olympic, cảnh sát trưởng Thủ đô Paris nhấn mạnh Hồi giáo cực đoan vẫn là mối lo ngại chủ yếu của lực lượng an ninh Pháp.
Ngoại trưởng Thụy Điển nêu rõ: "Sự an toàn của các nhân viên ngoại giao là ưu tiên cao nhất," đồng thời nhấn mạnh an toàn của gia đình các nhà ngoại giao và nhân viên địa phương cũng đã được tính đến.
Số vụ khủng bố ở Indonesia, Malaysia, Phillipines và Bangladesh trong năm 2021 đã giảm xuống trong bối cảnh chính phủ các nước phải đối phó với đại dịch COVID-19 và áp đặt các quy định hạn chế đi lại.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý các tổ chức khủng bố đang ra sức tuyển mộ các tù nhân, truyền bá tư tưởng cực đoan qua công nghệ hiện đại, sử dụng máy bay không người lái thực hiện các cuộc tấn công.
Europol cho biết trong năm vừa qua, 13 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của các tay súng thánh chiến trên khắp châu Âu.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, châu Âu an toàn hơn trước mối đe dọa khủng bố nhờ vào cuộc chiến của nước này chống lại các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ấn Độ-Mỹ cam kết tăng cường chia sẻ thông tin về một số tổ chức và các phần tử khủng bố nguy hiểm nhất thế giới, đồng thời trao đổi quan điểm về những nỗ lực đối phó với tình trạng cung cấp tài chính
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc quân đội Mỹ và NATO đang âm mưu phủ nhận thực tế tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện diện tại Afghanistan.
Các đối tượng trong nước bị cực đoan hóa là mối đe dọa khủng bố chính đối với Mỹ trong năm 2018, vượt qua mối nguy hiểm từ những phần tử người nước ngoài tới Mỹ để khủng bố.