Thụy Điển tăng cường an ninh tại các đại sứ quán sau vụ đốt kinh Koran

Ngoại trưởng Thụy Điển nêu rõ: "Sự an toàn của các nhân viên ngoại giao là ưu tiên cao nhất," đồng thời nhấn mạnh an toàn của gia đình các nhà ngoại giao và nhân viên địa phương cũng đã được tính đến.
Thụy Điển tăng cường an ninh tại các đại sứ quán sau vụ đốt kinh Koran ảnh 1Người biểu tình trèo qua hàng rào bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 20/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/8, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết nước này đã tăng cường an ninh tại các đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác do gia tăng mối đe dọa chống lại lợi ích của Stockholm ở nước ngoài.

Phát biểu với hãng tin TT, Ngoại trưởng Billstrom nêu rõ: "Sự an toàn của các nhân viên ngoại giao là ưu tiên cao nhất," đồng thời nhấn mạnh an toàn của gia đình các nhà ngoại giao và nhân viên địa phương cũng đã được tính đến.

Một ngày trước đó, Thụy Điển đã nâng cảnh báo về mối đe dọa khủng bố lên mức nguy hiểm thứ hai trong thang 5 cấp độ.

Việc nâng mức cảnh báo phản ánh mối đe dọa về các cuộc tấn công khủng bố là khá rõ ràng.

[Thụy Điển dự kiến nâng mức cảnh báo về mối đe dọa khủng bố]

Trước đó, Anh và Mỹ đã cảnh báo công dân của họ không nên đến Thụy Điển do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều cuộc biểu tình tại nước này và quốc gia láng giềng Đan Mạch phản đối việc phỉ báng kinh Koran và chống lại đạo Hồi.

Những tuần qua, Thụy Điển và Đan Mạch đã chứng kiến nhiều vụ đốt kinh Koran, gây ra sự phẫn nộ ở các quốc gia Hồi giáo và làm gia tăng nguy cơ về những cuộc tấn công khủng bố tại hai nước châu Âu này. 

Năm 2017, một người nhập cư người Thụy Điển gốc Uzbekistan thề trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã lao xe tải vào khách đi bộ tên một con phố đông đúc ở thủ đô Stockholm, khiến 5 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.