Mối lo khủng hoảng nợ của Iceland đã giảm nhẹ

Thủ tướng Iceland cho biết đề xuất mới của Anh và Hà Lan về thanh toán nợ có thể giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho nước này.

Ngày 20/2, Thủ tướng Iceland Johanna Sigurdardottir cho biết đã nhận đượcđề xuất mới từ Anh và Hà Lan về thanh toán nợ liên quan đến ngân hàng phá sảnIcesave của Iceland.

Phát biểu trên đài phát thanh nhà nước RUV, Thủ tướng Sigurdardottir tiếtlộ đề xuất mới có thể giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho Iceland và là một đề xuấtmà Reykjavik "có thể giải quyết được". Bà cho biết Reykjavik sẽ phúc đáp Londonvà Amsterdam trong 2 ngày tới.

Một nguồn tin theo sát vấn đề khủng hoảng nợ của Iceland cũng cho hay, đề xuất mớibảo lưu các điều khoản chính trong thỏa thuận đã được 3 bên nhất chí tháng10/2009, bao gồm việc Reykjavik phải bồi hoàn đầy đủ số tiền nợ London vàAmsterdam, với thời kỳ gia hạn thanh toán nợ kéo dài 7 năm.

Đề xuất mới cũng đề cập việc thả nổi lãi suất tại Icesave để giảm nhẹ gánhnặng tài chính cho Iceland.

Chính phủ Iceland hiện nợ Anh và Hà Lan khoảng 5 tỷ USD. Đây là số tiềnLondon và Amsterdam đã bỏ ra để thanh toán cho 320.000 công dân 2 nước này cótiền gửi tại Icesave, sau khi ngân hàng trên phá sản năm 2008.

Những bất đồng về điều kiện bồi hoàn số tiền kể trên đã dẫn đến việc Tổngthống Iceland Olaf Ragnar Grimsson từ chối ký ban hành dự luật về bồi hoàn nợtại Icesave đã được quốc hội nước này thông qua và buộc Iceland phải tổ chứctrưng cầu ý dân về vấn đề này, dự định vào ngày 6/3 tới.

Lo ngại kết quả "nói không" trong cuộc trưng cầu ý dân sắp tới có thể dẫnđến một cuộc khủng hoảng chính trị trong nước và làm suy yếu vị thế của Icelandtrên các thị trường tài chính quốc tế, Reykjavik buộc phải thương lượng vớiLondon và Amsterdam về một thỏa thuận bồi hoàn nợ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục