Moskva triệu Đại sứ Hy Lạp, phản đối vụ trục xuất nhà ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Hy Lạp tại Moskva để phản đối việc Hy Lạp trục xuất 2 nhà ngoại giao của nước này.
Moskva triệu Đại sứ Hy Lạp, phản đối vụ trục xuất nhà ngoại giao Nga ảnh 1(Nguồn: DW)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/7 thông báo đã triệu tập Đại sứ Hy Lạp tại Moskva để phản đối việc Hy Lạp trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga.

Thông báo của bộ trên có đoạn: "Washington đứng sau quyết định chống Nga của Chính phủ Hy Lạp".

Hy Lạp cho biết đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga do tìm cách hối lộ các quan chức và kích động các cuộc biểu tình nhằm cản trở một thỏa thuận cho phép Macedonia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


[Hy Lạp muốn quan hệ tốt với Nga dù mới trục xuất 2 nhà ngoại giao]

Hy Lạp ra tuyên bố khẳng định vẫn muốn tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với Nga sau sự việc trên, song nhấn mạnh nước này luôn căn cứ pháp luật quốc tế làm nền tảng trong tất cả các mối quan hệ song phương và đa phương để bảo vệ chủ quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục