Moskva vẫn coi Italy là một trong những đối tác chính của Nga

Theo người phát ngôn Điện Kremlin ngày 6/3, Moskva vẫn coi Italy là một trong những đối tác chính của Nga bất chấp những thay đổi có thể diễn ra ở quốc gia Nam Âu sau bầu cử Quốc hội.
Moskva vẫn coi Italy là một trong những đối tác chính của Nga ảnh 1Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews ​đưa tin, ngày 6/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moskva vẫn coi Italy là một trong những đối tác chính của Nga bất chấp những thay đổi có thể diễn ra tại quốc gia Nam Âu sau các cuộc bầu cử Quốc hội của nước này.

[Italy: Cựu Thủ tướng M. Renzi tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng PD]

Quan chức Điện Kremlin khẳng định: "Chúng tôi tin rằng đây là công việc nội bộ của Italy và quyền của người dân Italy bỏ phiếu ủng hộ những lực lượng chính trị mà họ coi là tương lai của đất nước.

Chúng tôi quan tâm việc Italy vẫn là đối tác tốt, đối tác tiềm năng của chúng tôi cũng như quan tâm châu Âu có quan hệ tốt đẹp và thuận lợi với Liên bang Nga dựa trên những nguyên tắc đôi bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục