Một quỹ đầu tư Mỹ khởi kiện chính phủ Hàn Quốc

Lone Star Funds khởi kiện vì cho rằng chính phủ Hàn Quốc đã can thiệp vào kế hoạch bán cổ phiếu, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Hàn Quốc hôm 23/11 nói rằng nước này sẽ tích cực bảo vệ mình sau khi bị quỹ đầu tư Mỹ Lone Star Funds khởi kiện vì bị thiệt hại trong thương vụ bán cổ phiếu của họ trong một ngân hàng Hàn Quốc. Lone Star Funds thông báo rằng họ đã đâm đơn kiện lên Trung tâm Dàn xếp Tranh chấp đầu tư Quốc tế ở Washington, trở thành công ty đầu tiên tiến hành việc kiện tụng dựa vào một đoạn nội dung trong thỏa thuận thương mại tự do giữa các nước Lone Star nói rằng chính phủ Hàn Quốc đã can thiệp vào kế hoạch bán cổ phiếu của công ty tại Ngân hàng Giao dịch Hàn Quốc (KEB), vốn được họ mua hồi năm 2003, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng tỉ USD. Lone Star nói rằng họ bị ngăn cản bởi những bất động liên quan tới giá bán cổ phiếu và đã bị vướng vào một cuộc điều tra pháp lý, trong đó công ty bị buộc tội thao túng giá cổ phiếu. Lone Star đã dựa vào một quy định trong thỏa thuận thương mại tự do Mỹ - Hàn, vốn có hiệu lực từ tháng Ba vừa qua và cho phép một nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm sự phân xử quốc tế nếu bất kỳ chính quyền nào vi phạm các thỏa thuận thương mại.
Một quỹ đầu tư Mỹ khởi kiện chính phủ Hàn Quốc ảnh 1
Lone Star nói rằng quyết định của Seoul trong việc đánh thuế thu nhập bán tài sản lên thương vụ bán cổ phiếu ở KEB đã vi phạm một hiệp ước thương mại giữa Hàn Quốc và Bỉ. Tài sản của Lone Star ở KEB được nắm giữ thông qua một đơn vị đầu tư đại diện có trụ sở đặt ở Bỉ. Bộ Tài chính Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ tích cực chống lại cáo buộc "không đúng" của Lone Star Funds./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục