Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 32.677 người biết chữ trong độ tuổi từ 15-35; hơn 723.000 người biết chữ trong độ tuổi 15-60; người tham gia xóa mù chữ tại các địa phương đều đạt 100%.
Giáo trình “Tôi có thể” được nhà sư phạm Cuba Leonela Relis biên soạn, dựa trên thành công của chiến dịch phổ cập giáo dục từng đưa Cuba trở thành quốc gia đầu tiên thoát nạn mù chữ tại Tây Bán cầu.
Bản tin 60s ngày 5/1 có các nội dung về giám đốc trung tâm đăng kiểm mù chữ; Hạ viện Mỹ thất bại khi bầu chủ tịch; HLV Shin Tae-yong nhận định về các đội mà tuyển Việt Nam gặp ở vòng bảng.
Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ giúp tỉnh nâng cao trình độ dân trí, góp phần phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa ở Đắk Nông.
Vì là khu dân cư tự phát, các hộ dân ở đây không có điện sinh hoạt, không có trường học cũng như cơ sở khám chữa bệnh, tỷ lệ trẻ em nghỉ học, mù chữ, tái mù chữ rất cao.
Cô Hà Thị Hằng cùng với tập thể giáo viên nhà trường vận động được hơn 100 học viên theo học các lớp bổ túc dành cho người lớn, gần 100 học viên bổ túc chương trình Trung học cơ sở.
72 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2017), Việt Nam đã vượt qua nghèo nàn lạc hậu, giảm nhanh tỷ lệ mù chữ; từng bước đổi mới và phát triển kinh tế.
Để nhận được 1,7 tỷ euro, Đức yêu cầu Afghanistan phải lập một chính phủ hành động có trách nhiệm, hiệu quả, chống tham nhũng, bảo vệ nhân quyền và hợp tác hiệu quả trong vấn đề người di cư.
Bộ trưởng Giáo dục Ai Cập Moheb al-Rafie ngày 21/5 thừa nhận rằng quốc gia Kim tự tháp đang có tỷ lệ học sinh không biết đọc và viết ở mức rất cao, lên tới gần 1 triệu em.
Báo cáo hàng năm của UNESCO công bố ngày 8/4 cho thấy hiện trên thế giới có khoảng 58 triệu trẻ em mù chữ và chỉ có 1/3 trong số 164 nước đạt mục tiêu thiên niên kỷ về phổ cập giáo dục.
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi quốc tế thực hiện đầy đủ quyền con người đối với các bé gái, chống phân biệt đối xử, ngăn chặn sử dụng bạo lực với các em, tạo điều kiện để các em được đến trường.
Kusasa fumbi, một nghi thức “tẩy rửa tình dục” truyền thống thường gặp ở miền Nam Malawi. Các bé gái bị ép phải quan hệ tình dục để “tẩy đi thời thơ ấu” và chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành.