4 máy bay từ căn cứ Hua Hin được triển khai hoạt động tại Ratchaburi và Samut Songkhram ngay trong ngày 14/1, sử dụng kỹ thuật gieo hạt bằng đá khô ở độ cao hơn 2.000m để phá vỡ bụi.
Trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, các cơ quan khí tượng Trung Quốc đã tăng cường mưa và tuyết nhân tạo, bổ sung hơn 167 tỷ tấn nước và giảm thiệt hại do mưa đá hàng chục tỷ nhân dân tệ.
Chính quyền vùng lãnh thổ Delhi lần đầu gieo mây nhân tạo thành công, tạo mưa tại nhiều khu vực, được kỳ vọng góp phần giảm bụi mịn và cải thiện chất lượng không khí vốn ở mức báo động.
Trong vòng 4 ngày, lực lượng chức năng Indonesia đã thực hiện 23 chuyến bay, rải 20,8 tấn Natri Clorua lên các đám mây để kích thích mưa, hỗ trợ dập lửa hiệu quả tại những khu vực khó tiếp cận
Ngày 4/6 năm nay, một đội máy bay không người lái (UAV) Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đáng chú ý: Gây mưa nhân tạo tại khu vực hạn hán ở Tân Cương.
Tại Diễn đàn quốc tế về tăng cường mưa được tổ chức hồi tháng trước ở Abu Dhabi, các quan chức và chuyên gia đã đặt kỳ vọng mới vào trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quá trình gieo mây.
Tổng thống Jokowi cho rằng nếu cần, phải khuyến khích nhiều văn phòng thực hiện chế độ làm việc kết hợp tại văn phòng và tại nhà, để giảm ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn.
Theo Bộ Nông Nghiệp Mexico, dự án mưa nhân tạo tập trung vào 62 đô thị ở phía Bắc và Đông Bắc của nước này, với mục đích “chống lại tác động của hạn hán và góp phần làm đầy các tầng ngậm nước.”
PTDI đã bàn giao chiếc máy bay mang số hiệu AX-2131 được xuất khẩu trong năm 2023 và dự kiến chiếc máy bay tiếp theo sẽ sớm được chuyển cho Thái Lan để sử dụng làm mưa nhân tạo.
Nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây và Trùng Khánh của Trung Quốc đã trải qua hạn hán từ mức trung bình đến nghiêm trọng.
Chính quyền đã đưa ra "báo động đỏ" về cháy rừng ngày 23/8, cảnh báo tình hình đặc biệt nguy hiểm ở các khu vực Trung và Nam Trùng Khánh và phía Đông Tứ Xuyên.
Tính từ ngày 1/6 đến ngày 15/8, Trung Quốc có tới 12 ngày ghi nhận nhiệt độ lên tới hoặc vượt quá 35 độ C trong ngày, con số kỷ lục kể từ năm 1961 và nhiều hơn 5,1 ngày so với cùng kỳ các năm.
Indonesia dự định mua một chiếc máy bay NC-212 đời mới trị giá 260 tỷ rupiah (186 triệu USD) vào năm 2020-2021 để sử dụng cho việc gieo mây làm mưa nhân tạo.
Khí thải từ các phương tiện, các ngành công nghiệp, bụi từ công trường xây dựng, khói từ hoạt động đốt rác và rơm rạ đã góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng về ô nhiễm không khí.
Cục Hàng không Nông nghiệp và Tạo mưa Hoàng gia Thái Lan đã mở chiến dịch làm mưa nhân tạo khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng hạn hán hoành hành trên nhiều vùng của đất nước.
Thủ đô Jakarta có kế hoạch làm mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm không khí tại thành phố mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận là một trong những nơi ô nhiễm nhất Đông Nam Á từ năm 2015-2016.
Hàn Quốc đang xem xét phương án cấm lưu thông toàn bộ xe ôtô công thuộc khối nhà nước khi lệnh thực thi biện pháp khẩn cấp giảm bụi nhỏ được ban hành trên ba ngày.
Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu hợp tác với Trung Quốc về việc cùng tiến hành biện pháp khẩn cấp giảm bụi mịn mỗi khi nồng độ bụi trong không khí ở mức cao; làm mưa nhân tạo trên Hoàng Hải.