Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm hy vọng qua các tiết mục múa rối nước, Phu nhân Loo Tze Lui sẽ cảm nhận và hiểu hơn về đời sống văn hóa của người dân Việt Nam.
Sau nhiều thăng trầm, nhưng với tình yêu, trách nhiệm của các thế hệ nhân dân địa phương, rối nước Đào Thục đã được gìn giữ, bảo tồn và phát triển cho đến ngày nay.
Theo tác giả của tờ Thời báo Hoàn Cầu, cho đến ngày nay, dù ở các làng quê miền núi phía Bắc hay các thành phố cảng phía Nam Việt Nam, các vở múa rối nước vẫn toát lên sức hấp dẫn nghệ thuật bất diệt.
Họa sỹ Chu Nhật Quang sẽ giới thiệu 52 tác phẩm sơn mài tại Hoàng thành Thăng Long để tôn vinh nghệ thuật sơn mài truyền thống cũng như phản ánh bề dày di sản văn hóa-lịch sử của Thủ đô.
Qua những con rối được điều khiển khéo léo, những câu chuyện dân gian, truyền thuyết được tái hiện một cách sống động, mang đến cho khán giả những trải nghiệm văn hóa độc đáo và khó quên.
Hai Phu nhân bày tỏ ấn tượng với các vở diễn và tài năng của các nghệ sỹ, chúc các nghệ sỹ sẽ luôn nhiệt huyết với nghề, để giữ gìn bản sắc riêng của múa rối nước Việt Nam.
Chiều 23/1, tại Hà Nội, Phu nhân Chủ tịch nước bà Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức bà Elke Büdenbender cùng xem múa rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long.
Là cái nôi của nghệ thuật múa rối nước miền Bắc, Bàn Thạch hay còn gọi làng Rạch (Nam Định) là phường rối có nhiều tích trò cổ với kho rối có tuổi đời hàng trăm năm.
Phường rối làng Rạch (Nam Định) có khoảng 1.000 con trò từ xưa truyền lại. Các nghệ nhân thường diễn những tích trò cổ đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng hàng trăm năm nay.
Hai Phu nhân đã xem các tiết mục múa rồng, dàn nhạc bát âm, Lê Lợi trả gươm, nông nghiệp, đánh cáo bắt vịt, hầu đồng - vũ điệu tâm linh được những nghệ sỹ tài hoa trình diễn.
Chiều 20/7, Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Thủ tướng Malaysia xem biểu diễn múa rối nước ở Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam thuộc Trung tâm múa rối nước Bông Sen, tại Hà Nội.
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản sẽ được tổ chức tại công viên Yoyogi, Tokyo vào ngày 3-4/6 tới, buổi khai mạc dự kiến sẽ có sự tham dự của thành viên hoàng gia Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước.
Nững sinh viên Italy theo học bộ môn tiếng Việt tại Đại học Ca’ Foscari đã chọn "Truyện Kiều," múa rối nước và hát quan họ để báo cáo kết quả học tập tiếng Việt.
Chiều 1/11, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik đến thăm danh thắng hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn (Hà Nội), tìm hiểu nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ và biểu diễn múa rối nước truyền thống.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Minh Tám, một phụ nữ đã 80 tuổi, người nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cùng niềm đam mê bất tận với nghệ thuật trống hội.
Cuốn sách tổng thuật gần 200 hình tượng rối từ cũ tới mới nhất để kể chuyện nghề và môn nghệ thuật rối nước đã gắn bó với người Việt hơn 1.000 năm lịch sử thăng trầm.
Lần đầu tiên tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, các tinh hoa văn hóa đặc sắc Việt Nam đều được mang tới đây để giới thiệu với bạn bè quốc tế và đã được sự chào đón nồng nhiệt.
Thuộc địa phận thị trấn Quốc Oai (Hà Nội), quần thể di tích núi Hoàng Xá - một di tích lịch sử, văn hóa có giá trị đặc biệt với cảnh quan tự nhiên đẹp độc đáo nhưng dường như đang bị lãng quên...