Lễ Phụng nghênh Long ngai Bài Vị Đức Thánh Tổ thiền sư Từ Đạo Hạnh là một nghi lễ thể hiện lòng thành kính và biết ơn của người dân đối với vị Thiền sư có nhiều đóng góp cho dân tộc.
Lễ hội đua bò Chùa Rô ở An Giang thu hút đông đảo người dân, du khách từ khắp các tỉnh, thành phố tới xem, cổ động, tạo không khí sôi nổi, nhộn nhịp, gắn kết dân tộc trong ngày hội.
Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5, năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
Sơmă Kơcham - lễ cúng sân, lễ cúng lớn trong năm của người Bahnar ở làng Prăng, Gia Lai ngoài ý nghĩa tưởng nhớ người đã mất, cầu một năm khỏe mạnh, mùa màng bội thu còn có ý nghĩa bảo vệ môi trường.
Sơmă Kơcham là lễ cúng sân lễ cúng lớn trong năm của người Bahnar ở làng Prăng, Gia Lai nhằm tưởng nhớ người đã mất, cầu nguyện Yàng cho bà con một năm khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trong hai ngày 1-2/2 (tức ngày 11-12 tháng Giêng âm lịch), lễ hội đình Gia Dụ ở xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông (Phú Thọ) được tổ chức với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Lễ cúng cầu mưa là văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc J’rai, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc...
Hơn 2.000 năm nay, kể từ thời các Vua Hùng dựng nước, hát xoan luôn được tổ chức vào mùa Xuân để cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no đủ, quốc thái dân an.
Trò diễn kéo co ngồi hội đền Trấn Vũ (quận Long Biên) và kéo mỏ hội đền Vua Bà (huyện Sóc Sơn) đang được thành phố Hà Nội đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Nghinh Ông năm nay diễn ra vui tươi, an ninh trật tự ổn định, thu hút khoảng 20.000 lượt khách từ các tỉnh, thành phố và kiều bào nước ngoài về tham dự.