Vaccine sử dụng để tiêm chủng trong Chương trình Tiêm chủng Mở rộng, tiêm chủng chống dịch do Nhà nước bảo đảm về số lượng, chủng loại phù hợp với nhu cầu hằng năm và được dự trữ trong 6 tháng.
Chính phủ quyết nghị năm 2023, ngân sách Trung ương tiếp tục bố trí cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho tất cả các địa phương trên toàn quốc.
GAVI đã triển khai một loạt công cụ để có thể nhanh chóng tiếp cận được nguồn tiền tài trợ của các nước, qua đó tiếp tục thực hiện các cam kết và bắt đầu chi tiêu cho việc mua vaccine.
Chính phủ đồng ý lộ trình tăng vaccine phòng bệnh do virus Rota từ năm 2022, vaccine phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026.
17 trong số 20 Bộ trưởng Y tế của G20 đã nhất trí về các nguyên tắc để hài hòa các tiêu chuẩn về phòng dịch trên toàn cầu, qua đó tạo điều kiện cho việc di chuyển xuyên biên giới.
Ngày 20/4, Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Cuộc họp lần 8 Nhóm Công tác liên ngành ASEAN về ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp, Hội nghị tham vấn chung ASEAN.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trên cơ sở kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế chủ động, quyết liệt thực hiện việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Tính đến thời điểm hiện nay, Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 4,6 tỷ đồng.
Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, đến 17h ngày 10/3, tổng số tiền huy động vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.945,11 tỷ đồng; số dư cuối ngày là 1.272,91 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm này, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi mua vaccine 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 4,6 tỷ đồng; số dư quỹ đến cuối ngày là 1.271,43 tỷ đồng.
Tính đến nay, VLA2001 là loại vaccine COVID-19 bất hoạt duy nhất được cấp phép sử dụng tại Bahrain, quyết định này đã giúp đa dạng hóa nguồn cung vaccine và tăng sự lựa chọn cho người dân nước này.
Theo Bộ Tài chính, cuộc vận động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được số tiền ủng hộ lớn và đây là nguồn lực quan trọng để Bộ Y tế mua, tiêm vaccine cho người dân và cộng đồng.
Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.672,2 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 4,6 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.137,35 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Trong số 90 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mà Thái Lan đặt hàng cho năm 2022, 30 triệu liều sẽ mua từ hãng Pfizer và 60 triệu liều sẽ mua từ AstraZeneca.
Đến nay, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 chi từ Quỹ 7.648,7 tỷ đồng; trong số đó, chi mua vaccine 7.639,9 tỷ đồng, nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.150,95 tỷ đồng.
Đại đoàn kết dân tộc là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, tất cả chúng ta đều phải chăm lo, giữ gìn, để phát huy và lưu truyền lại cho các thế hệ mai sau truyền thống tốt đẹp này.
Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi mua vaccine 7.461,4 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày là 1.325,3 tỷ đồng.
Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, đến cuối ngày 10/11, số dư Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.795,4 tỷ đồng; trong đó, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng.