Động thái này được đưa ra sau khi Qatar và UNDP ký kết một thỏa thuận tài trợ nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị và tăng cường sự tham gia của người dân trên phạm vi cả nước.
Kế hoạch sẽ được triển khai từng bước, gắn với các mốc cụ thể để hướng tới tổng tuyển cử, có thể cần “khoảng 12-18 tháng để hoàn tất lộ trình và tổ chức bầu cử.”
Đợt chào thầu thăm dò dầu khí gần đây nhất của Libya được tổ chức vào 2007, bốn năm trước khi xảy ra cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Ghaddafi vào năm 2011, dẫn đến cuộc xung đột kéo dài.
Hai cơ quan lập pháp đối địch ở Libya đã ký tắt một thỏa thuận về các thủ tục, tiêu chí và mốc thời gian để bổ nhiệm Thống đốc, Phó Thống đốc và Hội đồng quản trị cho Ngân hàng Trung ương Libya.
Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya lưu ý Libya cần ưu tiên bầu cử để thành lập các cơ quan quản lý hợp pháp, có khả năng mở rộng quyền lực của nhà nước và duy trì chế độ pháp quyền.
Đặc phái viên Liên hợp quốc cho rằng các nhà lãnh đạo Libya phải xích lại gần nhau, giải quyết các vấn đề tranh cãi chính trị và đồng thuận về con đường xây dựng đất nước thống nhất và kiên cường.
Tình trạng đất nước bị chia rẽ bởi các phe phái chính trị đối địch tại Libya là nguyên nhân làm trầm trọng thêm thảm kịch do vụ vỡ đập tại thành phố Derna khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) kêu gọi tất cả các bên liên quan gồm quân đội, các phe phái chính trị và xã hội ở Libya chấm dứt ngay lập tức mọi hành động thù địch.
Đụng độ xảy ra cuối ngày 14/8 sau khi chỉ huy Lữ đoàn 444 hiện kiểm soát phần lớn Tripoli bị Lực lượng Răn đe Đặc biệt (SDF) bắt giữ tại sân bay Mitiga, làm 27 người thiệt mạng và 106 người bị thương.
Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định Ai Cập sẽ luôn ủng hộ các lựa chọn của người dân Libya và vai trò của các thể chế Libya nhằm đạt được an ninh, ổn định và thống nhất" ở quốc gia này.
Cơ quan quản lý những người mất tích Libya cho biết các thi thể đã được đưa đến một bệnh viện địa phương và nhà chức trách đang cố gắng xác định danh tính của các nạn nhân.
Sau khi nối lại sản lượng dầu ở tất cả các địa điểm khai thác, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (NOC) sẽ phối hợp với Bộ Dầu khí để nâng sản lượng hàng ngày lên mức cao nhất có thể.
Các mục tiêu trong kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya bao gồm duy trì đoàn kết dân tộc, loại bỏ nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang, chấm dứt tình trạng chia rẽ...
Một phái bộ LHQ đã phát hiện có tới 100 địa điểm được cho là mộ chôn tập thể các nạn nhân bị nhóm phiến quân Kaniyat (gồm 7 anh em) hành quyết trong giai đoạn 2016-2020.
Các tay súng có liên hệ với tổ chức IS đã tấn công vào một đội tuần tra của Libya làm 3 sỹ quan thiệt mạng, trong khi đó lực lượng chính phủ thông báo đã tiêu diệt được 4 phần tử khủng bố.
Ông Abdulhamid Dbeibah nhấn mạnh: "Hơn bao giờ hết, chúng ta hiện nay cần một bản hiến pháp để bảo vệ đất nước và công dân của mình, cũng như điều chỉnh các cuộc bầu cử."
Cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Libya có sự tham gia của nhiều nhân vật tên tuổi từng hiện diện trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài một thập kỷ qua tại nước này.
Các phe phái đối địch tại của Libya hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận về cơ sở hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào 24/12, theo lộ trình hòa bình được Liên hợp quốc bảo trợ.
Ông Saif al-Islam Kadhafi, 49 tuổi, đã hoàn thành "tất cả điều kiện pháp lý cần thiết" và đã nộp hồ sơ tranh cử cho văn phòng HNEC tại thành phố Sebha, miền Nam Libya.