LHQ kêu gọi lãnh đạo Libya đoàn kết xây dựng đất nước vững mạnh

Đặc phái viên Liên hợp quốc cho rằng các nhà lãnh đạo Libya phải xích lại gần nhau, giải quyết các vấn đề tranh cãi chính trị và đồng thuận về con đường xây dựng đất nước thống nhất và kiên cường.

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Libya, Abdoulaye Bathily. (Nguồn: UNSMIL)
Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Libya, Abdoulaye Bathily. (Nguồn: UNSMIL)

Ngày 17/2, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Libya, Abdoulaye Bathily, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Libya cùng nhau xây dựng đất nước vững mạnh, đoàn kết và kiên cường.

Phát biểu nhân 13 năm ngày bắt đầu làn sóng biểu tình dẫn tới việc lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, ông Bathily cho rằng các nhà lãnh đạo Libya phải xích lại gần nhau, giải quyết tất cả các vấn đề tranh cãi chính trị và đồng thuận về con đường phía trước để xây dựng một đất nước mạnh mẽ, thống nhất và kiên cường.

Theo ông, chỉ thông qua thiện chí và thỏa hiệp, giới chóp bu Libya mới có thể vạch ra con đường hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Ông cũng cảnh báo tình trạng bế tắc chính trị hiện nay ở Libya đang đe dọa đáng kể tới sự thống nhất đất nước và gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho ổn định quốc gia.

Trước đó, hôm 15/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc thảo luận nhằm tìm lối thoát cho tình trạng bế tắc chính trị và bất ổn kéo dài tại Libya.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bathily khẳng định điều quan trọng là các nhà lãnh đạo Libya cần gạt lợi ích cá nhân sang một bên, thể hiện trách nhiệm quốc gia và đàm phán một cách chân thành, thiện chí để đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết.

Libya bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn kể từ khi quốc gia Bắc Phi này hoãn các cuộc bầu cử toàn quốc, ban đầu dự kiến vào tháng 12/2021.

Chính trường Libya trở nên phức tạp hơn vì sự tồn tại song song của hai chính phủ đối địch: gồm Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) được quốc tế công nhận ở thủ đô Tripoli và Chính phủ Ổn định Quốc gia (GNS) ở miền Đông nước này.

Tháng 11/2023, Liên hợp quốc đã mời lãnh đạo 5 lực lượng lớn ở Libya tới dự một hội nghị nhằm tìm lối thoát cho thế bế tắc hiện nay, song không có kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục