Thủ tướng Libya tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực thông qua bầu cử

Phát biểu tại một sự kiện ở Thủ đô Tripoli, Thủ tướng Libya cho biết ông sẽ bàn giao chức vụ cho “những người xứng đáng” và việc này sẽ do người dân Libya quyết định thông qua bầu cử.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Libya tại Sirte. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Libya tại Sirte. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Libya Abdul-Hamed Dbeibah ngày 23/12 tuyên bố ông chỉ chuyển giao quyền lực thông qua bầu cử.

Phát biểu tại một sự kiện ở Thủ đô Tripoli, ông Dbeibah cho biết ông sẽ bàn giao chức vụ cho “những người xứng đáng” và việc này sẽ do người dân Libya quyết định thông qua bầu cử.

Thủ tướng Dbeibah cho biết thêm chính phủ của ông muốn thiết lập cơ sở hiến pháp cho cuộc bầu cử và công việc của ông là hỗ trợ Ủy ban Bầu cử Quốc gia cấp cao cũng như bảo đảm an toàn cho các thùng phiếu.

Ông Dbeibeh nhậm chức vào tháng 2/2021, được bổ nhiệm thông qua Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya, với dự kiến ban đầu sẽ giữ chức vụ này cho đến khi một cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 24/12/2021.

Tuy nhiên sau đó, cuộc bầu cử này đã không thể diễn ra do những tranh cãi giữa các phe phái về khuôn khổ pháp lý và tư cách hợp lệ của các ứng cử viên.

Năm ngoái, Quốc hội có trụ sở tại thành phố Tobruk, miền Đông Libya, chỉ định ông Bashagha làm Thủ tướng mới thay thế Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU), ông Abdul Hamid Dbeibah.

Tuy nhiên, ông Dbeibah từ chối chuyển giao quyền lực cho bất kỳ Chính phủ nào, ngoại trừ một Chính phủ dân cử.

Hiện quốc gia Bắc Phi này đang có hai chính quyền cùng tồn tại song song gồm GNU được Liên hợp quốc công nhận và chính quyền ở miền Đông được Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.

Vào tháng 10 vừa qua, Quốc hội ở miền Đông đã thông qua luật bầu cử Tổng thống và quốc hội nhưng Hội đồng Nhà nước Cấp cao có trụ sở tại Tripoli đã không công nhận luật này và rút khỏi một ủy ban chung được giao nhiệm vụ soạn thảo luật cho cuộc bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục