Thông báo nêu rõ số người nhập cư bất hợp pháp nói trên đã bị trục xuất bằng đường bộ qua biên giới phía Nam Libya giáp Cộng hòa Chad và Cộng hòa Sudan.
Việc ngừng sản xuất và xuất khẩu dầu và khí tự nhiên tại khu vực lưỡi liềm dầu mỏ thời gian gần đây đã khiến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya thiệt hại khoảng 67,4 triệu USD mỗi ngày.
Nhiều bộ tộc đối địch nhau ở miền Nam Libya đã nhất trí hợp tác trong nỗ lực đảm bảo an ninh biên giới của nước này, với mục tiêu ngăn chặn làn sóng di cư trái phép vào châu Âu.
Tất cả những người di cư trên 3 chiếc thuyền lớn bị chặn ngoài khơi bờ biển Sabratha, cách thủ đô Tripoli 70 km về phía Tây, đều đến từ châu Phi, trong đó có 80 phụ nữ.
Hội nghị bộ trưởng các nước láng giềng Libya lần thứ 7 đã ra tuyên bố chung, trong đó đề nghị các phe phái tại Libya tham gia lộ trình hòa bình và hòa giải.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Libya đã hối thúc các bên đối địch tại đất nước đang chìm trong xung đột này ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực do Liên hợp quốc làm trung gian.
Nhà ngoại giao người Đức Martin Kobler trở thành đặc phái viên mới của của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Libya chịu trách nhiệm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở quốc gia Bắc Phi này.
Quốc hội Libya đã bác danh sách nội các do Thủ tướng Abdullah al-Thani đệ trình, đồng thời yêu cầu ông này đề xuất danh sách "chính phủ khủng hoảng" mới.
Anh sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Libya và sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao sang Tunisia trong bối cảnh xung đột đang ngày càng leo thang tại quốc gia Bắc Phi này.
Chính phủ mới của Libya do ông Ahmed Miitiq đứng đầu đã thông báo chính thức làm việc, bất chấp Thủ tướng tiền nhiệm Abdullah Thinni từ chối chuyển giao quyền lực.