Libya bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần nửa thế kỷ

Dân Libya đã đến các điểm bỏ phiếu bầu chọn ra một cơ quan lập pháp lâm thời trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.
Ngày 7/7, người dân Libya đã đến các điểm bỏ phiếu để bầu chọn ra một cơ quanlập pháp lâm thời trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ 00 giờ địa phương (tức 5 giờ 00 giờ GMT) vàsẽ đóng cửa sau 12 giờ bỏ phiếu.

Có 3.700 ứng cử viên, trong đó có hơn 600 ứng cử viên nữ, tham gia tranh cửvào 200 ghế trong Quốc hội mới. Thành phần của quốc hội đã được thảo luận rấtnhiều trong thời gian qua.

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cho biết các ghế được phân bổ theo dân sốcác khu vực, cụ thể là 100 ghế thuộc về miền Tây, 60 ghế cho miền Đông và 40 ghếcho miền Nam. Tuy nhiên, các phe phái ở miền Đông muốn có một số ghế công bằnggiữa các miền và dọa tẩy chay cuộc bầu cử nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Cuộc bầu cử áp dụng một hệ thống bỏ phiếu phức tạp, các ứng cử viên được ghidanh theo danh sách đảng và được chọn theo tỷ lệ đại diện cho 80 ghế trong Quốchội, trong khi 2.639 ứng cử viên độc lập được chọn theo đa số quá bán để vào cácghế còn lại.

Trong số 374 đảng phái tham gia tranh cử lần này, liên minh của cựu Thủ tướngMahmud Jibril được xem là đối thủ sáng giá trong số các đảng tự do, trong cuộcganh đua khốc liệt với hai đảng Hồi giáo là Đảng Công lý và Phát triển, và đảngAl-Wattan. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố trong ngày 11/7.

Quốc hội mới sẽ phải bổ nhiệm một chính phủ lâm thời, nhưng không được quyềnchỉ định một ủy ban lập hiến vì NTC đã ra quyết định này vào phút chót, theo đóthành viên ủy ban này sẽ do người dân bầu trực tiếp.

Libya đã không tổ chức bầu cử kể từ cuối thời Vua Idris, người mà nhà cố lãnhđạo Muammer Gaddafi đã lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 1969 và lên cầm quyềnsuốt 42 năm sau đó.

Một ngày trước khi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, một nhân viênbầu cử Libya đã thiệt mạng khi các tay súng bắn một máy bay trực thăng vậnchuyển các hòm phiếu qua khu vực Hawari, phía Nam thành phố Benghazi. Rất may,máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Benina.

Người đứng đầu phái bộ của Liên hợp quốc tại Libya, ông Ian Martin đã lên ánvụ tấn công trên, đồng thời kêu gọi "tất cả các cử tri hãy thể hiện quyền dânchủ để bầu ra các đại diện của mình trong Quốc hội."

Cũng trong ngày 6/7, hai quả rocket đã bắn trúng vào Trung tâm Y tế Benghazi,song không gây thương vong hay thiệt hại. Ngày 5/7, Văn phòng ủy ban bầu cử ởBenghazi cũng đã bị tấn công, trong khi một kho đựng tài liệu và trang thiết bịbầu cử ở thành phố Ajdabiya, miền Tây, đã bị phóng hỏa.

Trước đó, năm nhà máy lọc dầu ở miền Đông đã phải ngừng hoạt động vì nhữngngười biểu tình có vũ trang muốn có đại diện lớn hơn trong Quốc hội mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.