Libya: Bạo lực bùng phát trong ngày bầu cử quốc hội

Theo đài truyền hình Al-Hurra, một điểm bầu cử ở thành phố lớn thứ hai Libya là Benghazi bị các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công.
Theo Tân Hoa xã, cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên ở Libya sau gần nửa thế kỷ diễn ra ngày 7/7 và được xem là một cột mốc quan trọng trên con đường hướng tới dân chủ sau khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử lịch sử này đang phải đối mặt với sự bùng phát một loạt vụ bạo lực.

Đài truyền hình địa phương Al-Hurra cho biết một điểm bầu cử ở thành phố lớn thứ hai Libya là Benghazi bị các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công. Tuy nhiên, chưa có thông tin về thương vong.

Còn theo đài truyền hình Al-Jazeera, tiến trình bỏ phiếu ở các thành phố miền Đông Ajdabiya và Brega đã bị tạm ngừng do kho chứa tài liệu phục vụ bầu cử bị đốt cháy. Có thông tin rằng hai thành phố này sẽ phải tiến hành bầu cử muộn trong ngày 8/7.

Trong khi đó, cử tri ở khu vực Oasis, Jalo-Aojalla-Jakhirra, miền Đông Libya không thể đi bỏ phiếu đúng ngày 7/7 do các máy bay chở tài liệu, trang thiết bị phục vụ bầu cử tại khu vực này bị người biểu tình giữ lại tại sân bay Zawitina hòng đòi hỏi thêm các ghế trong quốc hội.

Tại khu vực sầm uất ở thủ đô Tripoli, các trạm kiểm soát được dựng lên để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử. Các cử tri Libya bắt đầu đi bỏ phiếu từ 8 giờ sáng 7/7 theo giờ địa phương (tức 6 giờ GMT). Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 8 giờ tối cùng ngày.

[Libya bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần nửa thế kỷ]

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) Mustafa Abdel Jalil ngày 7/7 nói rằng sau khi kết quả bầu cử quốc hội được công bố, NTC sẽ giải tán.

Trong một phát biểu trên đài truyền hình Al-Jazeera, ông Jalil nhấn mạnh NTC, được thành lập trong cuộc nội chiến năm ngoái lật đổ cố lãnh đạo Gaddafi và đang nắm quyền điều hành Libya, sẽ chính thức kết thúc sứ mệnh sau khi có kết quả về một cơ quan lập pháp lâm thời. Theo ông Jalil, Libya sẽ bước vào một thời kỳ chuyển giao hướng tới giai đoạn tái thiết.

Quốc hội mới với 200 thành viên dự kiến sẽ thay thế NTC giám sát chính phủ cũng như việc soạn thảo một Hiến pháp mới. Tổng cộng có 374 đảng phái chính trị và 2.639 ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử lần này.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tối cao quốc gia, Libya có 3,4 triệu cử tri đủ tư cách trên tổng số hơn 6 triệu dân. Hơn 2,7 triệu cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục