Sau 17 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
Giới chức Pháp hiện vẫn chưa nắm rõ về hiện tượng đâm kim tiêm tại các quán bar, hộp đêm, loại kim tiêm nào được dùng, liệu kim tiêm có được bơm chất nào trước đó và chất nào đã được sử dụng.
Đại diện Viện Kiểm sát xác định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quốc Anh đóng vai trò chính, là người quyết định để Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS ký hợp đồng liên danh, liên kết.
Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, do hành vi của các bị cáo đã xâm phạm, gây thiệt hại tài sản của GPBank.
Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và 7 đồng phạm, có ba bị cáo làm đơn kháng cáo gồm Vũ Thị Thùy Dương, Đinh Thị Hồng Hương và Trần Thị Thu Hồng.
Viện Kiểm sát nhận định đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo thực hiện hành vi có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các cá nhân là lãnh đạo của Vinashin.
Chiều 25/1, phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản tại PVP Land chuyển sang phần tranh tụng; Viện Kiểm sát giữ quyền công tố ở phiên tòa đọc bản luận tội, đề nghị mức án với từng bị cáo.
Phần tử Hồi giáo cực đoan Michael Adebolajo, 29 tuổi, phải chịu mức án tù chung thân, trong khi Michael Adebowale, 22 tuổi, lĩnh án 45 năm tù do giết hại binh sỹ Anh Lee Rigby hồi tháng 5/2013.