Đề nghị các mức án trong vụ đại án tham nhũng tại Vifon

Tiếp tục phiên xử sơ thẩm “đại án” tham nhũng tại Công ty Vifon, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo.
Đề nghị các mức án trong vụ đại án tham nhũng tại Vifon ảnh 1Các bị cáo trong buổi khai mạc phiên tòa. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
 

Ngày 25/11, tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử “đại án” tham nhũng tại Công ty Vifon, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố tại phiên tòa theo ủy quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, công tố viên đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1955, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Vifon 18-20 năm tù về tội Tham ô tài sản, 10-12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp chung là 28-30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Bi (sinh năm 1949, Quảng Bình), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Vifon bị đề nghị 9-10 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 10-11 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp chung là 19-21 năm tù.

Cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Dương Thị Mẫn (sinh năm 1947, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Kế toán thanh toán và Ka Thị Thu Hồng (sinh năm 1957, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Thủ quỹ Công ty Vifon cùng bị đề nghị 5-7 năm tù. Riêng bị cáo Đàm Tú Liên (sinh năm 1961, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Kế toán trưởng bị đề nghị 6-8 năm tù.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân, các mức án đề nghị nói trên là đã xét đến các tình tiết có lợi cho các bị cáo như lý lịch nhân thân tốt, mới phạm tội lần đầu, có thành tích công tác, đã khắc phục một phần hậu quả cũng như có khả năng khắc phục hết hậu quả vụ việc.

Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân còn đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc Nguyễn Thanh Huyền trả lại cho Bộ Công thương 9,8 tỷ và trả lại cho Công ty Vifon 1,3 tỷ đồng, Nguyễn Bi phải trả lại cho Công ty Vifon 2,283 tỷ đồng mà 2 hai bị cáo này đã chiếm hưởng trái phép.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục