Anh y án chung thân kẻ sát hại dã man binh sĩ ngay trên phố

Phần tử Hồi giáo cực đoan Michael Adebolajo, 29 tuổi, phải chịu mức án tù chung thân, trong khi Michael Adebowale, 22 tuổi, lĩnh án 45 năm tù do giết hại binh sỹ Anh Lee Rigby hồi tháng 5/2013.
Anh y án chung thân kẻ sát hại dã man binh sĩ ngay trên phố ảnh 1Hai can phạm giết binh sỹ Anh Lee Rigby. (Nguồn: mirror.co.uk)

Ngày 3/12, Tòa Phúc thẩm tại Vương quốc Anh đã ra phán quyết giữ nguyên mức án của phiên tòa sơ thẩm đối với hai phần tử Hồi giáo cực đoan giết hại binh sỹ Anh Lee Rigby tại thủ đô London hồi tháng 5/2013.

Đối tượng Michael Adebolajo, 29 tuổi, vẫn sẽ phải chịu mức án tù chung thân và không được xét ân xá.

Trong khi đó, đồng bọn của y là Michael Adebowale, 22 tuổi, sẽ phải "ngồi bóc lịch" ít nhất 45 năm trước khi có thể được xét ân xá.

Adebolajo và Adebowale bị buộc tội lái xe đâm thẳng vào binh sỹ Rigby trước khi dùng dao đâm chết anh này hôm 22/5/2013 ngay trên đường phố ở khu Woolwich, Đông Nam London, gần một doanh trại quân đội, trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường.

Theo phán quyết của tòa án, các bị cáo giết người với mục đích khủng bố và trả thù sự can thiệp quân sự của Anh tại các nước Hồi giáo. Tuy nhiên, cả hai phần tử trên đều không là thành viên của một tổ chức khủng bố nào.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Adebolajo nhiều lần thể hiện quan điểm cực đoan và không có ý hối cải, hoàn toàn trái ngược với đồng phạm Adebowale.

Một báo cáo của Ủy ban Tình báo và An ninh thuộc Hạ viện Anh công bố hồi tháng trước cho biết vụ sát hại binh sỹ Rigby đã không thể ngăn chặn được mặc dù cả Adebolajo và Adebowale từng bị đưa vào tầm ngắm trong 7 cuộc điều tra trước đó của lực lượng tình báo nước này.

Theo báo cáo này, tên Adebowale từng bày tỏ ý định giết hại một binh sỹ trong cuộc trao đổi với một phần tử cực đoan ở nước ngoài hồi tháng 12/2012. Song các cơ quan tình báo Anh không hề biết đến cuộc trao đổi được cho là thực hiện thông qua trang mạng xã hội Facebook cho đến khi Rigby bị giết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.