Mực nước các sông tại Huế xuống, khẩn trương khôi phục cấp điện, nước
Công ty Điện lực Huế đang huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương kiểm tra, theo dõi mực nước để đóng điện, cấp điện trở lại cho khách hàng đảm bảo an toàn.
Công ty Điện lực Huế đang huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương kiểm tra, theo dõi mực nước để đóng điện, cấp điện trở lại cho khách hàng đảm bảo an toàn.
Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3.
Mực nước đo tại trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18g đạt 2,29m, vượt báo động III 0,29m, phá vỡ kỷ lục lịch sử 2,27m được ghi nhận cách đây 3 năm (ngày 12/10/2022), với mực nước cao hơn 0,02m.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện giải quyết thoát nước, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối, hạ mức nước.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.
Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 cho biết, khi lưu tốc dòng nước xuống dưới 3m/s, đơn vị sẽ vận hành phà để đưa người dân qua sông; khi lưu tốc xuống dưới 2m/s, sẽ nối lại cầu phao Phong Châu.
Tại trạm Vũng Tàu, mực nước đạt 4,06m vào lúc 2 giờ 45 sáng 29/4; dự báo, từ chiều tối 29/4 đến ngày 30/4, ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau mực nước cao nhất ở trạm Vũng Tàu là 4,10-4,15m.
Dự báo xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2024-2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, các địa phương cần có các biện pháp chủ động phòng, chống kịp thời.
Thủy điện Trị An sẽ xem xét mức độ báo động lũ ở vùng hạ du sông Đồng Nai để xả lũ với lưu lượng phù hợp, nhằm hạn chế ngập ở vùng hạ lưu.
Mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng hiện tại vẫn đang ở mức cao nên còn nguy cơ ảnh hưởng đến đê bối ven sông, sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình...
Trong 12- 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống dưới mức báo động 1; sông Lô tại Tuyên Quang sẽ xuống mức báo động 1, sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống chậm dưới mức báo động 2.
Hiện nay, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, mực nước các sông vẫn ở mức cao. Do vậy, việc tuần tra, canh gác đê điều tại một số địa phương không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác.
Mực nước hạ lưu sông Hồng đang tiếp tục biến đổi chậm với xu thế xuống. Dự báo đến 7 giờ ngày 14/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 8,90m dưới biến động 1 là 0,60m.
Trong vòng 4 giờ đồng hồ (từ lúc 4 giờ đến 8 giờ sáng nay), mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục chững lại ở mức dưới báo động 3, song đã giảm xuống 10cm (từ 11,30m xuống còn 11,20m).
Tại Hà Nội, các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên và một số huyện như Chương Mỹ, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh và Hà Đông có nguy cơ bị ngập úng cục bộ.
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến mực nước sông Hồng dâng cao, thậm chí nhiều nơi tại Thủ đô đã diễn ra tình trạng ngập úng, khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng.
Mưa lớn, kéo dài do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 đã khiến nhiều khu vực đường sá xung quanh sông Nhuệ của Thủ đô Hà Nội ngập sâu như chìm trong "ốc đảo."
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hồi 8 giờ ngày 16/8, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 57,33m, lưu lượng đến hồ 345m3/s, lưu lượng xả 261m3/s.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hồi 14 giờ ngày 13/8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 100,55m, lưu lượng đến hồ 3.344m3/s, lưu lượng xả 3.835m3/s.